Sắc màu Cuộc Sống

Đà Nẵng truy tặng bằng khen, trao 140 triệu đồng cho gia đình thanh niên thiệt mạng khi giải cứu 4 du khách

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Đoàn công tác từ TP. Đà Nẵng ra Quảng Trị thắp hương, chia buồn và trao bằng khen cùng số tiền 140 triệu đồng do tấm lòng quyên góp nên cho vợ con anh Trần Long Khải - người thiệt mạng khi giải cứu 4 du khách trên Sơn Trà.

Ngày 8/9, thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết trên báo Ngườ Đưa Tin, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký truy tặng bằng khen cho anh Trần Long Khải (quê tỉnh Quảng Trị) - là người đi câu cá hiệp nghĩa tử nạn khi tham gia cứu người bị lạc trên bán đảo Sơn Trà.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch quận Sơn Trà; Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cùng đoàn công tác từ Đà Nẵng ra Quảng Trị thắp hương, chia buồn và đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà truy tặng anh Trần Long Khải vì “đã có nghĩa cử cao đẹp trong tìm kiếm, cứu nạn nhóm du khách bị nạn trên bán đảo Sơn Trà vào đêm 27/8”.

Đoàn thắp hương, chia buồn với gia đình người đi câu xấu số. Ảnh: báo Người Đưa Tin

Đoàn công tác nhắc lại hành động hiệp nghĩa của anh Trần Long Khải khi tham gia cứu người. Đoàn cũng chia buồn và mong gia đình anh sớm vượt qua mất mát.

Chị Phan Thị Trúc Ly (SN 1991) vợ anh Khải) đón nhận và gửi lời cảm ơn tấm lòng của chính quyền TP.Đà Nẵng. Anh Khải mất đi để lại chị cùng 2 con dại, một cháu 4 tuổi và một cháu 15 tháng tuổi.

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng truy tặng anh Trần Long Khải. Ảnh: báo VOV

Như đã đưa tin, đêm 27/8, nhóm 4 du khách đi tham quan và bị lạc trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Do trời mưa to nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Nghe thấy tiếng kêu cứu của nhóm du khách, anh Khải và anh Minh đang câu cá ở gần đó đã tiếp cận để hỗ trợ. Trong quá trình ứng cứu, anh Khải không may ngã xuống vách đá tử vong.

Theo báo VOV, cùng thăm hỏi, động viên gia đình anh Khải, đoàn công tác cũng trao cho vợ anh Khải là chị Phan Thị Trúc Ly 140 triệu đồng, gồm 01 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng và 40 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này do lãnh đạo, cán bộ, nhân viên,… thuộc Quận ủy, UBND; cán bộ chiến sĩ Công an, Bộ chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà; Đảng ủy, UBND, Công an phường Thọ Quang; Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2… đóng góp ủng hộ gia đình anh Khải và tiền thưởng theo quy định kèm theo các Bằng khen, Giấy khen nêu trên.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất