Sắc màu Cuộc Sống

Đà Nẵng phong toả một cảng cá, xét nghiệm hơn 1.000 người dân vì liên quan 5 ca dương tính với COVID-19

Linh Chi
Chia sẻ

Ngay khi nhận được thông tin có 5 trường hợp dương tính với COVID-19, Đà Nẵng đã phong toả cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) và lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 người dân trong đêm.

Đêm 28 và rạng sáng 29/6, ngành y tế TP. Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 1.040 người tại cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) do có 5 trường hợp dương tính với COVID-19 ở tỉnh Quảng Ngãi từng buôn bán ở cảng này.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo cho Đà Nẵng về 5 trường hợp người Quảng Ngãi buôn bán cá, lấy hàng từ cản cá Thọ Quang có mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng phong toả một cảng cá, xét nghiệm hơn 1.000 người dân vì liên quan 5 ca dương tính với COVID-19 Ảnh 1
Ngành y tế xuyên đêm lấy mẫu cho người dân tại cảng cá Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Ảnh: Đ.X/Thanh Niên

Hiện nay, quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đã tiến hành phong toả cảng cá để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP thông tin, đến 7h20 ngày 29/6, đã có 45 mẫu lẻ và 665/995 mẫu gộp của các tiểu thương ở cản cá Thọ Quang có kết quả âm tính. 330 mẫu gộp chưa có kết quả.

Đây là lần thứ 3 địa phương này tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ở cảng cá Thọ Quang.Theo đó, quá trình xét nghiệm buộc tất cả mọi người phải chờ kết quả chứ không được ra về ngay như lần trước. Ngoài ra, lực lượng y tế cũng tiến hành lấy mẫu mở rộng ở các nhà trọ xung quanh cảng cá.

Về thông tin dịch tễ của các bệnh nhân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng cho biết, các bệnh nhân đều sống và làm việc tại Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Sở Y tế Đà Nẵng đã phát thông báo tìm người từng đến âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Theo đó, từ 22h ngày 23/6 đến 2h ngày 24/6, cả 5 người dương tính với COVID-19 đã bán hải sản tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang và tiếp xúc với nhiều khách hàng.

Sở Y tế Đà Nẵng thông báo những người từng đến địa điểm này trong khung giờ trên thì liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để khai báo, được hỗ trợ các biện pháp phòng, chống dịch.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất