Sắc màu Cuộc Sống

Thực hư thông tin Đà Nẵng cấm xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

12 vụ tai nạn khiến 4 phụ nữ tử vong khi tham quan khiến nhiều thông tin xuất hiện trên các trang mạng xã hội khẳng định Đà Nẵng xe cấm xe máy tay ga lưu thông lên bán đảo Sơn Trà.

Nhiều gương cầu được đặt trên tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà để hạn chế tai nạn.

Ngày 6/8, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND TP Đà Nẵng đã lên tiếng trước nhiều thông tin về việc lưu thông bằng các phương tiện giao thông trong đó có xe máy tay ga lên bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, nhiều thông tin đăng tải khẳng định ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, quyết định cấm xe máy tay ga lưu thông lên tham quan bán đảo Sơn Trà. Theo thông tin trên, ông Thơ đã chỉ đạo trực tiếp các Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà thực hiện ngay yêu cầu trên.

Tuy nhiên, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND TP Đà Nẵng khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Theo đó, Chủ tịch Đà Nẵng chỉ có ý kiến chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu để đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn khi người dân và du khách lưu thông lên bán đảo Sơn Trà.

Biển cảnh báo đường dốc nguy hiểm khi lưu thông lên bán đảo Sơn Trà.

“Hiện các ngành vẫn đang nghiên cứu, chưa có văn bản chính thức về vấn đề nêu trên. UBND TP Đà Nẵng chưa có bất chứ chỉ đạo chính thức nào về việc cấm xe máy hay xe máy tay ga lên bán đảo Sơn Trà như một số thông tin trên các báo mấy ngày qua”, đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND TP và UBND TP Đà Nẵng khẳng định.

Liên quan đến vụ việc, Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng, cho hay việc cấm xe máy lên bán đảo Sơn Trà là điều cần thiết.

“Đường lên bán đảo Sơn Trà xây dựng phục vụ cho mục đích quốc phòng nên không đảm bảo thiết kế an toàn cho các phương tiện lưu thông bình thường nhất là đối với xe máy.

Địa hình đèo dốc ở bán đảo Sơn Trà thì cần thiết phải xây dựng kế hoạch cấm xe máy đồng thời xây dựng các điểm trung chuyển khách tham quan lên bán đảo”, đại diện Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng nói.

Đường lên bán đảo Sơn Trà nguy hiểm vì có nhiều đèo dốc.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết đã nghiên cứu việc cấm xe máy và xây dựng các điểm trung chuyển để đưa du khách tham quan bán đảo Sơn Trà.

“Ban đã có phương án và trình lên Sở Du lịch trong đó có nội dung đề xuất áp dụng mô hình quản lý bán đảo Sơn Trà như các vườn quốc gia đặc thù trên thế giới. Đó là không sử dụng xe máy mà đổi qua loại hình xe trung chuyển hoặc đi theo tuyến tham quan bằng xe buýt”, ông Vũ nói.

Hiện trường 1 vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong khi lưu thông trên bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà là khu vực tham quan đặc sắc tại Đà Nẵng với điểm nhân đặc trưng là loài Voọc chà vá chân nâu. Bán đảo Sơn Trà có 3 tuyến đường dẫn lên đỉnh để người dân và du khách tham quan. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay đã xảy ra 12 vụ tai nạn khiến 4 phụ nữ tử vong. Tất cả nạn nhân đều lưu thông bằng xe máy tay ga.

Cụ thể, vào tháng 5/2019, hai sinh viên nữ điều khiển xe tay máy ga lên bán đảo Sơn Trà để tham quan thì xảy ra tai nạn, tự ngã xe đoạn gần đỉnh Bàn Cờ . Hậu quả khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ, một em bị thương khá nặng.

Gần đây nhất vào 28/7, chị Vân (ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chở mẹ chồng 72 tuổi và con gái 12 tuổi tham quan đỉnh Sơn Trà bằng xe máy tay ga. Khi đang đổ dốc đoạn gần trạm rada Sơn Trà thì xe máy của chị Vân bị mất lái, ngã ra đường. Hậu quả khiến mẹ chồng chị Vân cùng con gái rơi xuống vực tử vong.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất