Sắc màu Cuộc Sống

Kết quả xét nghiệm 47 mẫu liên quan đến ca bệnh chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội

Long Quyền
Chia sẻ

Trong đêm 3/5, ngành Y tế đã tiến hành lấy mẫu 6 F1 (gồm vợ, 2 con và 3 người trong chung cư) và 41 mẫu liên quan sống cùng tầng 24 với chuyên gia Ấn Độ để xét nghiệm dịch bệnh.

Chiều 4/5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, hiện tất cả 47 mẫu liên quan chuyên gia Ấn Độ đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm 47 mẫu liên quan đến ca bệnh chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội Ảnh 1
Lực lượng chức năng thiết lập hàng rào để kiểm soát y tế tại khu vực sảnh trước tòa Park 10, KĐT Time City.

Cụ thể, 6 F1 (gồm vợ, 2 con và 3 người trong chung cư) và 41 mẫu liên quan cùng tầng 24 đều cho kết quả âm tính lần 1.

Trước đó, sáng4/5, CDC Hà Nội ghi nhận một chuyên gia Ấn Độ, 37 tuổi, trú tại Park 10, tầng 24, phòng 12B, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trưa 4/5, toàn bộ phía sảnh trước tòa Park 10 KĐT Time City (thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai) đã được thiết lập hàng rào, kiểm soát dịch tễ.

Cơ quan chức năng xác định, trước đó,ngày 17/4, người này nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần ngày 19/4 và 30/4 đều cho kết quả âm tính do CDC Hải Phòng thực hiện.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin mới nhất