Sắc màu Cuộc Sống

Đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp xe máy của nữ lao công bất chấp nạn nhân khóc lóc van xin ở Hà Nội

Long Quyền
Chia sẻ

Cơ quan công an đã bắt giữ được 2 đối tượng trong nhóm cướp xe máy của chị Lê Thị Trâm, nữ nhân viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và thu giữ tang vật vụ án.

Theo Công an TP Hà Nội, liên quan đến vụ cướp xe máy của chị Lê Thị Trâm, nữ nhân viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, xảy ra tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, vào rạng sáng ngày 3/8/2021, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp CAQ Nam Từ Liêm khẩn trương điều tra, khám phá vụ án.

Đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp xe máy của nữ lao công bất chấp nạn nhân khóc lóc van xin ở Hà Nội Ảnh 1
2 đối tượng được lực lượng chức năng bắt giữ, Dương (trái) và Hiếu (phải). (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Đến 11h30p ngày 5/8/2021, sau hơn 2 ngày truy bắt, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Bùi Quý Dương (SN 2003, HKTT: phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, HKTT: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và thu giữ tang vật vụ án.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 3/8, chị Lê Thị Trâm đang thu gom rác tại ngách 223-252 đường Đại Mỗ. Khi xuống dốc do xe rác nặng, không kéo được, vì vậy chị Lê Thị Trâm đi xe máy biển kiểm soát 35N1-5297 xuống chỗ bằng phẳng đỗ xe, rồi quay lại kéo xe rác xuống để chuẩn bị gom rác về điểm tập kết trên địa bàn.

Khi chị Lê Thị Trâm đang quay xe đi từ hướng Ngã ba Biển Sắt đi quận Hà Đông, thì có 4 thanh niên đi 2 xe máy không biển kiểm soát chặn lại. Một thanh niên nhảy xuống, dí một vật như thanh kiếm thẳng vào ngực chị Lê Thị Trâm, đồng thời quát “xuống xe”, tay kia giật chìa khóa xe máy. Cướp được tài sản, cả nhóm chạy về phía quận Hà Đông. Chị Trâm đã đến cơ quan công an trình báo ngay sau đó.

Chị Trâm cùng chồng quê ở tỉnh Thanh Hóa, lên Hà Nội thuê trọ để mưu sinh từ lâu. Công việc của chị Trâm là chuyên thu gom rác thải từ 22h đêm đến sáng hôm sau, trong khi chồng chị đi làm thợ xây, có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi được cơ quan chức năng và các mạnh thường quân hỗ trợ, chiếc xe máy là phương tiện duy nhất để hai vợ chồng chị Trâm đi làm.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất