Sắc màu Cuộc Sống

Đã bắt được nghi phạm sát hại nữ chủ quán nước rồi cướp sợi dây chuyền ở Bình Dương

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, ban đầu Hiếu quanh co chối tội nhưng cuối cùng Hiếu thừa nhận đã dùng dao Thái Lan đâm vào vùng ngực và cổ bà chủ quán nước rồi cướp sợi dây chuyền của nạn nhân vào ngày 20/10.

Sáng 25/10, trao đổi với báo Người Lao Động, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng giết người, cướp dây chuyền của bà chủ quán nước ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang bị tạm giữ.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Hiếu (SN 1990, ngụ phường Bình Nhậm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nạn nhân là bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi, vợ một cán bộ Chi cục Thuế thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng là chủ một quán nước).

Đối tượng Hiếu (áo sọc ca rô) đến nhờ “hiệp sĩ” dẫn đi gặp công an. Ảnh: báo Người lao động.

Trinh sát hình sự đã đến nơi ở tìm hiểu và phục bắt Hiếu, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn. Biết mình không thể trốn thoát nên Hiếu nói vợ gọi cho “hiệp sĩ” Bình Dương nhờ đưa ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, ban đầu Hiếu quanh co chối tội, phủ nhận vụ sát hại bà Thảo - chủ quán nước vào ngày 20/10. Hiếu chỉ khai nhận đã thực hiện 2 vụ đóng giả khách ghé quán nước rồi giật dây chuyền của chủ quán ở thị xã Thuận An (bị camera an ninh ghi hình) và TP Thủ Dầu Một. Trong đó vụ ở TP Thủ Dầu Một, Hiếu thực hiện vào ngày 22/10, khi tẩu thoát Hiếu bỏ lại xe máy.

Tuy nhiên, bằng các bằng chứng cụ thể mà cơ quan công an đưa ra, cuối cùng Hiếu đã thừa nhận chính mình là đối tượng dùng dao Thái Lan đâm vào vùng ngực và cổ bà chủ quán nước rồi cướp sợi dây chuyền của nạn nhân vào ngày 20/10.

Con dao Hiếu vứt lại hiện trường. Ảnh: báo Dân Trí.

Đối tượng này khai, do thất nghiệp, không có tiền lại phải nuôi con nhỏ (3 tuổi) nên Hiếu nghĩ cách đi cướp giật tài sản. Chiều 20/10, Hiếu vào quán nước của bà Thảo, phát hiện bà Thảo đeo sợi dây chuyền trên cổ nên thực hiện hành vi cướp giật.

Do bà Thảo chống cự quyết liệt, cố giữ lại sợi dây nên hắn lấy dao Thái Lan đâm vào cổ và ngực nạn nhân. Sau khi gây án, Hiếu vứt lại con dao dính máu tại hiện trường và nhanh chóng bỏ trốn.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất