Sắc màu Cuộc Sống

Cưới vợ sinh 4 người con mới bị lộ quá khứ giết người 21 năm về trước

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Sau 21 năm trốn lệnh truy nã về hành vi Giết người, Trần Văn Hiệp đến địa phương khác lấy vợ có 4 người con, sống một cuộc đời bình thường như những người khác.

Ngày 22.12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao đối tượng Trần Văn Hiệp (46 tuổi, quê quán huyện Thanh Liêm, Hà Nam) cho Công an tỉnh Hà Nam xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, tháng 12.1996, Hiệp xảy ra xích mích với người đàn ông tên Nguyễn Văn Sâm (quê Hà Nam) dẫn đến xô xát, ẩu đả. Lúc này, Hiệp dùng dao nhọn thủ sẵn đâm nhiều nhát khiến đối phương tử vong.

Đối tượng Trần Văn Hiệp (ảnh Công an Hà Tĩnh).

Gây án xong, Hiệp trốn khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh phía Bắc, làm nhiều nghề để che giấu thân phận. Vì vậy, công an tỉnh Hà Nam phát lệnh truy nã Trần Văn Hiệp về hành vi Giết người trên toàn quốc.

Năm 2000, Hiệp trốn về sống tại Hà Tĩnh, cưới vợ và sinh con được 4 người con. Quá trình sinh sống, Hiệp tỏ ra là người đàn ông hiền lành nên người dân không hề nghi ngờ về thân phận.

Phải mất rất nhiều thời gian, cơ quan công an mới phát hiện Hiệp chính là hung thủ giết người cách đây 21 năm.

Chiều ngày 21.12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Nam và chính quyền địa phương đã bao vây và bắt giữ thành công Trần Văn Hiệp tại nhà riêng. Phá thành công chuyến án truy bắt đối tượng về hành vi Giết người.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất