Sắc màu Cuộc Sống

Cuộc sống vương giả của sinh viên ở ngôi trường đẹp nhất thế giới

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Những sự thật thú vị về Đại học Cambridge (Anh) sẽ khiến bạn muốn tới đây ít nhất một lần trong đời.

Với lịch sử thành lập hơn 807 tuổi, trải rộng trên diện tích lên tới 36,6 hecta; Đại học Cambridge hiện là viện đại học nói tiếng Anh lâu đời thứ hai trên thế giới, sau Đại học Oxford và là viện đại học lâu đời thứ tư trên thế giới hiện còn đang hoạt động. Bề dày đó đủ để mang tới vô vàn điều thú vị về ngôi trường này.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071327

Khung cảnh như trong phim của ngôi trường danh giá, Đại học Cambridge (Anh).

Điều thú vị là sự ra đời của ĐH Cambridge có gắn liền với ĐH Oxford. Năm 1209, cũng được tính là năm ra đời của Cambridge, một nhóm các học giả của ĐH Oxford gặp rắc rối với cư dân địa phương nên đã chuyển tới Cambridge sống và tiếp tục giảng dạy. Điều này dẫn tới việc hai ngôi trường đại học nổi tiếng hàng đầu vẫn được gọi chung là “Oxbridge”.

Là sự gộp lại của 31 trường đại học thành viên và hơn 100 khoa học thuật, theo Business Insider, ĐH Cambridge thường xuyên duy trì con số hơn 16.000 hồ sơ xin nhập học song chỉ 20% trong số đó may mắn và đủ tài năng để có thể được nhận học tại đây.

Tuy nhiên bạn sẽ không bao giờ phải hối hận khi được vào học tại ngôi trường này. Những hình ảnh về cuộc sống vương giả và cực chất của sinh viên ĐH Cambridge luôn khiến giới trẻ phải “ghen tỵ”.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071329

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071331

Cuộc sống sung túc, phóng khoáng của sinh viên ĐH Cambridge.

Calorine, một sinh viên tại đây từng chia sẻ với tờ Dailymail những hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của cô và các bạn mình tại Cambridge. Theo đó, ngoài việc học thì họ thường xuyên tổ chức và tham dự các buổi dạ hội, party ngoài trời và buổi sinh hoạt chung theo phong cách hoàng gia.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071334

Ngắm nhìn những bức ảnh này, có cảm giác sinh viên ở đây đang trải nghiệm cuộc sống của Harry Potter.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071336

Các sinh viên mặc trang phục học giả trong ngày tốt nghiệp.

Không ngoa khi cho rằng, Cambridge là một trong những ngôi trường đại học đẹp nhất thế giới. Đây là không gian của viện bảo tàng nghệ thuật, văn hóa, vườn bách thảo, ngay cả một con kênh nhỏ chạy quanh trường cũng giúp cho Cambridge từng trở thành trường quay của nhiều bộ phim điện ảnh.

Nơi đây cũng chính là trường học của những học giả nổi tiếng như Charles Darwin, Isaac Newton hay Stephen Hawking. Chính nhà Toán học nổi tiếng Newton là chủ nhân của công trình thú vị mang tên Bridges in Mathematics, hay là Cây cầu Toán học. Cây cầu được xây dựng bằng trọng lực mà không cần đến một cây đinh hay ốc vít. Điều đáng tiếc là các sinh viên vì tò mò nên đã từng tháo rời cây cầu để tìm hiểu nguyên lí bên trong, tuy nhiên không thể đưa cây cầu trở về trạng thái ban đầu được.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071338

“Cây cầu Toán học” tại ĐH Cambridge.

ĐH Cambridge còn nổi tiếng khi sở hữu hơn 100 thư viện. Riêng thư viện chính có xấp xỉ hơn 8 triệu đầu sách và cung cấp ít nhất 1 bản sao của bất cứ cuốn sách nào được xuất bản tại Anh và Ireland. Thư viện khác có tên Wren, hiện lưu giữ những tài liệu đặc biệt quý của Isaac Newton và các ấn bản đầu tiên của đại thi hào Shakespeare.

Tờ Business Insider mới đây cũng giúp người ngoài có cái nhìn trực quan hơn về ĐH Cambridge thông qua loạt ảnh:

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071340

Thư viện nguy nga, tráng lệ và chứa hàng triệu đầu sách quý tại ĐH Cambridge

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071342

Phòng ăn chung của sinh viên Cambridge. Tuy nhiên bạn có thể tự nấu cho mình.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071345

Bạn có thể học ở bất kì đâu, ví như cạnh đài phun nước như cô sinh viên Shani Wijetilaka - người chia sẻ bức ảnh này.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071347

Khuôn viên khoa Pháp luật tại ĐH Cambridge.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071349

Một buổi họp của các giảng viên trong trường Cambridge.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071351

Không gian sinh hoạt ngoài trời của sinh viên.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071353

Phòng tranh luận dành cho sinh viên, cũng là nơi được đặt ra theo nguyên mẫu quốc hội Anh, khi hai phe đối lập đối mặt và tranh luận với nhau.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071355

Phòng ở của mỗi sinh viên được dán biển tên riêng và có bảng chỉ dẫn sơ đồ dưới tầng 1.

cuoc-song-xa-hoa-lac-thu-trong-ngoi-truong-dep-nhu-mo-o-anh-10-071357

Không gian sinh hoạt, học tập đơn giản và ấm cúng của 1 sinh viên Cambridge.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Việt

Tin mới nhất