Sắc màu Cuộc Sống

Cụ ông 84 tuổi ở Cần Thơ bị con kiện đi tù đã được tuyên trắng án

Linh San
Chia sẻ

Trưa ngày 7/11, TAND TP Cần Thơ đã kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ con ruột kiện đòi bỏ tù cha, bị cáo là ông Đinh Công Mách (84 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Kết thúc phiên tòa bị cáo Đinh Công Mách được tuyên trắng án.

Xuất hiện trong phiên xét xử ngày 7/11, bị cáo Đinh Công Mách có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt thẫn thờ, ông cho biết “cả đêm qua không ngủ được”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghe HĐXX và các luật sư phân tích về tình cảm gia đình, phía bị hại bất ngờ rút toàn bộ yêu cầu về trách nhiệm hình sự, lẫn trách nhiệm dân sự cho cha nên HĐXX quyết định sửa án sơ thẩm, tuyên miễn hình phạt cho ông Mách.

Bị cáo Đinh Công Mách tại phiên tòa phúc thẩm.

Kết quả phiên tòa đúng như sự mong đợi của tất cả những người. Khi HĐXX tuyên án, cả khán phòng đồng loạt vỗ tay. Nhiều người lao tới chúc mừng cụ Mách. “Phiên tòa đã thể hiện tính nhân văn rất cao, được sự đồng tình của tất cả những người tham dự”, luật sư Nguyễn Đình Thuận (TP. HCM, người tham gia bào chữa miễn phí cho ông Mách) chia sẻ.

Trước đó, ngày 28/11/2016 do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, ông Đinh Công Mách dùng dao đâm anh Đinh Công Hoàng Hải (con ruột) bị thương tật 8%, chị An Thị Phương Thảo (vợ anh Hải) bị thương tật 1% và anh Nguyễn Tấn Huy (bạn của con gái)3%..

Trong quá trình điều tra, cả 3 bị hại có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với ông Mách. Đồng thời, Hải yêu cầu cha mình bồi thường tổn hại sức khỏe 150 triệu đồng, Thảo yêu cầu 45 triệu đồng, Huy yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí điều trị và thu nhập thực tế bị mất.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Mách khai nhận, do tự vệ nên dùng dao quơ qua quơ lại chứ không cố ý gây thương tích. Về hình phạt tù, ông Mách xin được hưởng án treo vì tuổi đã già. Về phần trách nhiệm dân sự, bị cáo này không chấp nhận bồi thường cho bị hại.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 8/2017, đại diện VKS đề nghị bị cáo Mách mức án từ 9 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo với lý do bị cáo lớn tuổi, sức khỏe yếu.

Tuy nhiên, các bị hại phản bác không đồng ý cho cha được hưởng án treo mà yêu cầu tòa xử đúng theo pháp luật.

Sau đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mách 3 tháng tù giam. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho Hải 5,4 triệu đồng (làm tròn), Huy 1,6 triệu đồng.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bị cáo Mách kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Vì thế, TAND TP Cần Thơ tiếp tục đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án. Tuy nhiên, kết thúc phiên tòa, các bị hại đã rút đơn yêu cầu bỏ tù cha nên HĐXX quyết định sửa án sơ thẩm, tuyên miễn hình phạt cho cụ Mách.

Chia sẻ

Bài viết

Linh San

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất