Sắc màu Cuộc Sống

Cụ bà 101 tuổi ủng hộ 2 tấn gạo chống dịch COVID-19

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Bà Nguyễn Thị Tửu (101 tuổi, trú tại tổ 8, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) trích 26 triệu đồng từ tiền tích góp hàng năm mua 2 tấn gạo tặng bộ đội chống COVID-19.

Sáng 2/4, theo báo Dân Sinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã đến thăm hỏi, trao tặng thư khen, quà và bày tỏ lòng biết ơn đến cụ bà Nguyễn Thị Tửu (101 tuổi, trú tại tổ 8, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) - người đã ủng hộ 2 tấn gạo phòng chống dịch COVID-19.

Vào 15 giờ 30 phút ngày 31/3, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 2 tấn gạo (trị giá 26 triệu đồng) từ cụ Nguyễn Thị Tửu để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Bà Tửu (thứ hai từ phải sang) trao gạo cho Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh chiều 31/3. Ảnh: báo VNexpress.

Theo nguyện vọng của cụ Nguyễn Thị Tửu, số gạo này sẽ được lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cấp phát tới các cơ sở cách ly tập trung và các lực lượng làm nhiệm vụ tại mặt trận phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

“Mấy hôm nay xem tivi thấy bộ đội, y tá làm việc ngày đêm ở khu vực biên giới và điểm cách ly rất vất vả, nên tôi quyết định trích tiền tiết kiệm rồi nhờ con gái liên hệ với đại lý gạo, mua 2 tấn đóng góp.

Cụ Nguyễn Thị Tửu và các con trai, con gái vui mừng đón nhận lời động viên món quà của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: báo Dân Sinh

Tôi tính nhiều phương án như: ủng hộ tiền mặt hoặc các thiết bị y tế. Nhưng sau nghĩ lại, thấy việc mua gạo cho các chiến sĩ, y tá và người cách ly là phù hợp nhất”, bà Tửu cho biết trên báo VNexpress.

Sáng 2/4, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã trao tặng thư khen, quà và bày tỏ sự cảm ơn đến cụ bà Nguyễn Thị Tửu ,

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin mới nhất