Sắc màu Cuộc Sống

Covid-19 sáng 31/10: 50 tỉnh thành có dịch, phát hiện nhiều ca F0 trong trường học

Theo Chu Văn/TGVN
Chia sẻ

Nhiều địa phương có số ca nhiễm tăng nhanh trong những ngày qua; hình thành các cách làm du lịch mới trong điều kiện thích ứng an toàn với Covid-19.

Covid-19 sáng 31/10: 50 tỉnh thành có dịch, phát hiện nhiều ca F0 trong trường học Ảnh 1
Ngành du lịch đang nỗ lực phục hồi trong bối cảnh thích ứng an toàn với Covid-19.

Bản tin dịch Covid-19 ngày 30/10 của Bộ Y tế cho biết có 5.227 ca mắc Covid-19 tại TP HCM, Hà Nội và 48 tỉnh, thành khác; trong ngày có 2.204 bệnh nhân khỏi; 64 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 915.603 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.296 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.030 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Hà Nam phát hiện hàng trăm ca F0 tại khu phong tỏa

Tối 30/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 20 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 11 F0 phát hiện ở khu phong tỏa và tại nhà, còn lại ghi nhận tại khu cách ly và thông qua lấy mẫu sàng lọc tại cơ sở y tế.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9 đến 18 giờ ngày 30/10, Hà Nam ghi nhận 933 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Trong số đó, có 54 ca cộng đồng và 372 trường hợp phát hiện tại khu phong tỏa, tại nhà.

Học sinh Phú Thọ tiếp tục học trực tuyến

Trước diễn biến rất phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngày 30/10/2021, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh; Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tiếp tục tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 1/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, tính đến 18h ngày 29/10, toàn tỉnh ghi nhận 19 giáo viên và 184 học sinh mắc Covid-19.

Số ca nhiễm ở Hà Nội tăng nhanh

Sở Y tế Hà Nội tối 30/10 cho biết trong 24 giờ qua TP ghi nhận 42 ca dương tính mới, trong đó có 4 ca cộng đồng, khu cách ly (31), khu phong tỏa (7). Trong số này có 13 ca chưa tiêm vaccine, phần lớn do chưa đủ tuổi, 20 ca đã tiêm đủ 2 mũi, số còn lại đã tiêm 1 mũi vaccine.

42 ca Covid-19 mới được phân bố theo 8 quận, huyện: Quốc Oai (18), Mê Linh (13), Đống Đa (3), Hà Đông (2), Hoàng Mai (2), Hoàn Kiếm (2), Nam Từ Liêm (1), Đông Anh (1).

Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai (18), chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh (13), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (5), chùm ho sốt thứ phát (4), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (2).

Xu thế du lịch mới

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, du lịch với hành trình “không chạm” sẽ là một xu thế mới, được nhiều du khách lựa chọn.

Tại Hội thảo “Du lịch Quảng Ninh giai đoạn bình thường mới: Cơ hội và thách thức” sáng nay (30.10) ở TP.Hạ Long, các công ty lữ hành cho biết cũng đang xây dựng các tour theo hướng này.

Trong đó, du khách sẽ không đến những chỗ đông đúc, và suốt hành trình sẽ không gặp gỡ, giao tiếp với những người khác. Hành trình “không chạm” cũng là biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo bà Cao Ngân Hà – Trưởng ban Marketing của Sun Group – hiện, du khách trong nước cũng đang đi du lịch theo cách này, với từng gia đình, nhóm gia đình hoặc bạn bè.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – đây cũng là chủ trương của Quảng Ninh trong việc thí điểm đón khách ngoại tỉnh từ 1.11.2021.

Chia sẻ

Theo

Chu Văn/TGVN

Tin mới nhất