Sắc màu Cuộc Sống

Công an truy bắt người đi xe máy vào đường cao tốc, tông CSGT nguy kịch

Định Nguyễn
Chia sẻ

Lực lượng công an đang truy bắt kẻ đi xe máy vào đường cao tốc tông trọng thương 2 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trưa 30/11, ông Đỗ Minh Thịnh - Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, vào sáng nay, đơn vị tiếp nhận 2 chiến sĩ CSGT bị thương nặng được đưa vào cấp cứu. Qua kiểm tra ban đầu, 2 chiến sĩ CSGT bị phương tiện đâm trọng thương.

Ông Thịnh cho biết thêm, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho 2 chiến sĩ CSGT, hiện được theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện.

Chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường.

Ông Thịnh cho hay, thời điểm nhập viện, có một chiến sĩ CSGT đã hôn mê, vỡ xương hàm, vỡ xương trán, 2 lỗ tai chảy máu, gãy cẳng tay bên trái. “Tiên lượng sức khỏe của chiến sĩ CSGT này rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu chữa bệnh nhân”, ông Thịnh nói.

Liên quan đến vụ việc trên, thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hai chiến sĩ CSGT bị xe máy tông đang được cấp cứu tại bệnh viện trên Thái Nguyên. Hiện tại, sức khỏe rất nguy kịch, nếu tiên lượng tốt thì mới chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

“Xe máy đi vào cao tốc và tông vào chiến sĩ CSGT rồi bỏ chạy. Hiện cơ quan công an đang truy lùng để bắt các đối tượng”, thiếu tướng Hà thông tin. Theo ông Hà, chiến sĩ nguy kịch là anh Trần V.V., cán bộ của Đội CSGT số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an).

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thì CSGT phát hiện xe máy chở 3 đi vào đường cao tốc nên ra tín hiệu dừng kiểm tra. Người điều khiển xe máy cố tình tăng ga, tông vào các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Do cú đâm bất ngờ, 2 chiến sĩ CSGT bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Trong đó, có một người bị thương nặng, đang nguy kịch.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất