Sắc màu Cuộc Sống

Công nhân hối hả rào đường Trường Chinh ngay trong đêm để phục vụ thi công đường vành đai 2

Vương Phi (TH)
Chia sẻ

Đoạn đường Trường Chinh từ gần khu vực ngã 4 Tôn Thất Tùng - Trường Chinh tới gần đường Giải Phóng bắt đầu được các công nhân tiến hành rào đường để phục vụ thi công tuyến đường vành đai 2. Lúc này, rất nhiều người lo ngại chuyện này sẽ gây ùn tắc giao thông do trục đường này rất đông đúc.

Theo nguồn tin từ báo Infonet, đêm qua (14/4), đường Trường Chinh bắt đầu được rào lại để phục vụ công trường đường Vành đai 2. Đoạn đường bị rào kéo dài khoảng 300m, từ đường Tôn Thất Tùng tới gần Ngã Tư Vọng.

Tin từ báo Thời Đại cho hay, trên tuyến đường này, các công nhân sẽ rào từ tâm đường ra phía ngoài khoảng 11m. Hướng giao thông từ Tôn Thất Tùng tới Giải Phóng bắt đầu thực hiện từ số 171 Trường Chinh, hướng giao thông ngược lại bắt đầu từ số nhà 80.

Đoạn đường này đã được giải phóng mặt bằng và khá thông thoáng, dự kiến trong đêm đầu tiên sẽ thực hiện rào khoảng 300m để đảm bảo tiến độ công việc công trình.

Tuy nhiên, việc này cũng khiến người dân tỏ ra lo lắng vì đường Trường Chinh là tuyến phố huyết mạch, giao thông đông đúc. Vì vậy, việc rào đường để thực hiện thi công có thể sẽ khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng.

Khu vực đầu tiên được rào lại là đoạn qua số nhà 171 Trường Chinh theo hướng đi Ngã Tư Vọng, phần đường bị rào lại rộng khoảng 11 m tính từ dải phân cách. Ảnh: Infonet.

Công nhân tất bật hoàn thiện công việc rào đường. Ảnh: Infonet.

Dự kiến đến ngày 20/4 sẽ rào xong toàn bộ khu vực công trường (dự tính khoảng 300 m). Ảnh: Infonet.

Hướng giao thông từ Tôn Thất Tùng tới Giải Phóng bắt đầu thực hiện từ số 171 Trường Chinh, hướng giao thông ngược lại bắt đầu từ số nhà 80. Ảnh: Infonet.

Trong thời gian thi công, việc mặt đường bị thu hẹp sẽ khiến đường Trường Chinh gặp nhiều khó khăn về giao thông bởi đây là tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, có mật độ giao thông rất cao. Ảnh: Infonet.

Ảnh Phương Thảo/ Thời Đại.

Đoạn đường này đã được giải phóng mặt bằng và khá thông thoáng, dự kiến trong đêm đầu tiên sẽ thực hiện rào khoảng 300m để đảm bảo tiến độ công việc công trình. Ảnh: Phương Thảo/ Thời Đại.

Đường vành đai 2 là tuyến giao thông đường bộ nội đô khép kín của Hà Nội có tổng chiều dài là 43,6 km, chạy qua địa bàn các quận Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh.

Hiện đường Vành đai 2 đang được mở rộng đoạn từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở (đường Trường Chinh) và đang có quy hoạch mở rộng đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Vọng.

Đến thời điểm năm 2016, việc mở rộng đoạn từ ngã tư Sở - Nhật Tân đến Vĩnh Tuy (tức các đường Láng, Bưởi, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Lý Sơn, Nguyễn Văn Linh, Đàm Quang Trung) đã được hoàn thành.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi (TH)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất