Sắc màu Cuộc Sống

Công an vào cuộc điều tra việc cung cấp thực phẩm sau vụ hàng trăm học sinh được đưa đi viện khám vì nghi ăn thịt lợn nhiễm giun sán

Định Nguyễn
Chia sẻ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn cho các trường học.

Điều tra trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm sau vụ nhiều học sinh nhiễm sán lợn

Ngày 15/3, khoảng gần 400 học sinh thuộc trường mầm non Thanh Khương và Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được bố mẹ đưa xuống Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TW để làm xét nghiệm, sau vụ việc trường Mầm non Thanh Khương bị tố sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước sự việc này, trong chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì cuộc họp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh, các Sở, ban, ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh và huyện Thuận Thành liên quan đến việc cung cấp thực phẩm tại Trường Mầm non xã Thanh Khương.

Hàng trăm trẻ nhỏ được đưa đến bệnh viện khám vì nghi nhiễm sán lợn.

Sau khi nghe báo cáo về sự việc Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào các xét nghiệm, báo cáo chính thức đến các cơ quan chức năng liên quan. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức xét nghiệm đối với các học sinh của Trường Mầm non xã Thanh Khương. Hướng dẫn người dân về ảnh hưởng, nguyên nhân và cách phòng chống sán lợn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn cho các trường học.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan sau sự việc này.

Cùng với đó, điều tra làm rõ việc cung cấp, phát tán thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại Trường Mầm non Thanh Khương và các Trường học trên địa bàn huyện Thuận Thành, xử lý hành vi kích động gây rối làm mất an ninh trật tự.

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học. Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Thuận Thành phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền cho các phụ huynh học sinh để tránh hoang mang, lo lắng. Chỉ đạo các cơ sở chủ động thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát, truy suất nguồn cho các bếp ăn tập thể bán trú tại trường học theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu UBND huyện Thuận Thành thành lập tổ công tác tuyên truyền, ổn định tình hình dư luận.

Đã có tới 62 trường hợp dương tính với sán lợn ở Bắc Ninh

Tại cuộc họp báo chiều ngày 15/3, GS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, sự việc xuất phát điểm từ 3 bà mẹ đưa con đến xét nghiệm tại vùng đó (xã Thanh Khương) nhiễm sán lợn, nên nhiều phụ huynh đã đồng loạt đến tiến hành xét nghiệm sán tại bệnh viện, cho tới nay có khoảng 173 mẫu huyết thanh đã có kết quả, cụ thể 44 trường hợp dương tính với sán dây lợn (trong 230 trẻ xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới TW), trong số đó, vài trường hợp các cháu có triệu chứng bị bệnh lỵ.

Phiếu xét nghiệm nhiều học sinh dương tính với sán lợn.

Trả lời câu hỏi về việc các trẻ bị nhiễm sán lợn có liên quan đến việc ăn thịt lợn bị nghi “bẩn” ở Bắc Ninh mà báo chí đã phản ánh không, bác sĩ Kính cho rằng, nguyên nhân cụ thể sẽ phải do các đơn vị chức năng xuống địa phương kiểm tra cụ thể. Tuy nhiên, với thực phẩm nhiễm ký sinh trùng nếu không được nấu chín có thể khiến người ăn nhiễm sán lợn.

Lãnh đạo Bệnh viện cho hay, trước mắt các phụ huynh hoàn toàn bình tĩnh và đây không phải vấn đề cấp tính hay ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu nghi các con bị nhiễm giun sán có thể đến bệnh viện tiến hành xét nghiệm và điều trị.

Chiều ngày 15/3, Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng Trung ương cho biết, có 13/135 trẻ ở Bắc Ninh đến xét nghiệm trong sáng nay dương tính với sán lợn. Như vậy, tính chung cả hai cơ sở gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng Trung ương trong ngày hôm nay đã 57 trường hợp dương tính với sán lợn. Như vậy, cộng với 5 ca dương tính với sán lợn ngày 12/3 (3 ca phát hiện tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương và 2 ca tại Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng Trung ương), hiện đã có 62 ca dương tính với sán lợn.

Bác sỹ Nguyễn Quang Thiều, Phó viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

Bác sỹ Nguyễn Quang Thiều, Phó viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết, bệnh sán lợn mà người dân mắc phải có thể là ăn phải trứng sán như rau sống, thịt sống rồi phát triển thành ấu trùng sán lợn gây nguy cơ hiểm về cơ, não về mặt dưới da.

Các biểu hiện về sán trưởng thành có thể gây rối loạn tiêu hoá, người bệnh đi ngoài phân có đốt xám. Để phát hiện ấu trùng sán lợn ở lão, ở cơ thì phải qua xét nghiệm dưới da hoặc chụp cộng hưởng từ, city lão để phát hiện bệnh.

Đối với phương pháp đề phòng bệnh sán lợn: Phải tránh ăn sống, ăn rau sống, thịt sống, hoặc thịt tái có thể có ấu trùng đang sinh sống mà mình ăn vào gây ra bệnh sán tưởng thảnh.

Nếu bị sán trưởng thành thì điều trị bằng thuốc đặc hiệu còn nếu bị ấu trùng sán lợn thì thời gian điều trị dài ngày hơn, có bệnh nhân từ 4 - 5 đợt có bệnh nhân ít đợt hơn.

Trong quá trình điều trị có theo dõi bằng các xét nghiệm để theo dõi điều trị bệnh. Thông thường bệnh ấu trùng sán lợn nguy hiểm nhất là vào lão và vào tim. Nếu vào lão gây co giật và ảnh hưởng sức khoẻ và biến chứng sau này.

Khi ấu trùng đã được điều trị khỏi vẫn để lại sẹo và làm biến chứng bệnh nhân có thể gây nên co giật, trẻ em bệnh có biểu hiện tương tự như người lớn và không có gì đặc biệt. Nếu bệnh vào lão trẻ em thì ảnh hưởng vấn đề học tập và phát triển của trẻ, đặc biệt là các cơn co giật có thể năn đùng ra gây tai nạn.

Bác sỹ Thiều cho hay, các xét nghiệm hiện nay làm ở Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương là xét nghiệm kháng thể. Xét nghiệm kháng thể thể hiện đã từng nhiễm bệnh ấu trùng sán lợn và cơ thể sinh ra kháng thể ấu trùng.

Để chuẩn đoán chính xác bệnh có hay không phải có thêm các xét nghiệm khác nữa như xét nghiệm máu, chụp hình ảnh, chuẩn đoán về mặt kháng thể chỉ là chuẩn đoán ban đầu.

Đối với những trường hợp dương tính phải kết hợp theo dõi thì mới có kết luận chính xác. Đối với việc phát hiện nhiều trường hợp các cháu nhỏ tuổi nhiễm ấu trùng sán lợn cao như ở huyện Thuận Thành, bác sĩ Thiều nhận định khu vực này có thể lưu hành bệnh. Trong trường hợp như này, để củng cố thêm số liệu phải có điều tra về mức độ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất