Sắc màu Cuộc Sống

Công an truy tìm, dân mạng rần rần lập nhóm tố 'Ngân gốm' lừa đảo nhưng facebook người này vẫn bán hàng

Long Quyền
Chia sẻ

Trước vụ việc Ngân “gốm” bị tố lừa đảo, cơ quan công an đã phát đi thông báo truy tìm người này. Trên mạng xã hội, mọi người liên tục tố cáo “Ngân gốm” với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hội, nhóm tố giác Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1985, trú Thôn 4, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm) hay còn được gọi với cái tên “Ngân gốm” đã có hành vi lừa đảo thông qua hình thức bán hàng online.

Ngân "gốm" say xỉn lái xe, gào thét thách thức công an, đòi đâm người vào cuối năm 2019.

Theo đó, Ngân đã dùng tài khoản facebook để livestream, bán hàng online. Mọi sau khi mọi người đặt mua sẽ phải chuyển tiền thanh toán trước. Tuy nhiên, khách hàng phản ánh sau đó không nhận được hàng và bị Ngân chặn tin nhắn, cuộc gọi.

Tại các hội nhóm, nhiều cư dân mạng đã kêu gọi mọi người cũng nhau lên án về hành vi lừa đảo của Ngân gốm mà nhiều người đã tố cáo bị mắc phải.

Nhiều hội, nhóm tố cáo Ngân "gốm" lừa đảo được lập ra từ trước đây.
Trang facebook được cho là của Ngân "gốm".

“Dù cuộc chiến đã diễn ra một thời gian khá dài nhưng việc ngân gốm chưa bị trả giá trước ánh sáng pháp luật không có nghĩa là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi.

Bằng cách đó, dù rất nhỏ bé nhưng chúng ta thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với các nạn nhân của Ngân Gốm ở khắp mọi nơi, những người đã không chỉ mất tiền bạc, thời gian. Họ sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều vì những điều nhỏ bé đó”, một người nêu quan điểm trong nhóm tố cáo Ngân “gốm” lừa đảo.

Một nạn nhân tố cáo từng bị Ngân "gốm" lừa đảo.
Một nạn nhân khác nhẹ dạ, cả tin, nên đã chuyển thanh toán trước 2 lần với 2 đơn hàng. Tổng số tiền chuyển đến tài khoản được cho là của Ngân "gốm" là gần 20 triệu đồng.
Sau khi chuyển tiền, vị khách này tố cáo Ngân "gốm" đã "mất tích" không trả lời, chặn tin nhắn, cuộc gọi.

Bên cạnh đó, trong các hội nhóm này, hàng loạt người từng là nạn nhân của Ngân “gốm” cũng đăng tải những thông tin, hình ảnh về việc mình bị lừa đảo để cánh báo mọi người. Một số nạn nhân cho rằng mình bị lừa vài triệu đồng, một số người chia sẻ thông tin, hình ảnh cho thấy bị lừa hàng chục triệu đồng.

Chiều 13/8, lãnh đạo Công an quận Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã phát Thông báo truy tìm Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1985, trú Thôn 4, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm).

Tài khoản Facebook được cho là của Ngân "gốm" vẫn liên tục đăng tải nội dung thông tin bán hàng dù cơ quan chức năng đang truy tìm và cư dân mạng đồng loạt tố cáo.

Theo thông báo, từ tháng 8/2020 đến nay, cơ quan công an quận Gia Lâm đã nhận được một số đơn tố cáo Đỗ Thị Kim Ngân về hành vi Lừa dảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung tố cáo, Ngân đã sử dụng tài khoản Facebook: Đỗ Thị Kim Ngân Paula, Ngân gốm, tài khoản Zalo Ngân gốm để livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, lợi dụng sự cả tin của mọi người để bán sản phẩm gốm và các mặt hàng khác với giá rẻ hơn so với thị trường.

Đáng chú ý, Ngân còn dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn. Mục đích của Ngân nhầm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua hàng.

Khi nhận được tiền khách chuyển, thì Ngân chặn số liên lạc, chặn Zalo, Facebook. Đối tượng Ngân còn chửi bới, nhục mạ những người mua hàng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an huyện Gia Lâm đã nhiều triệu tập Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng Ngân không có mặt tại địa phương, không đến làm việc theo yêu cầu. Hiện nay, chưa xác định được Ngân đang ở đâu, làm gì.

Trước đó, khoảng tháng 12/2019, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh Đỗ Thị Kim Ngân vừa say xỉn vừa tham gia giao thông với tốc độ cao. Đoạn clip cho thấy, Ngân ‘gốm’ liên tục gào thét, khóc lóc và vừa lái xe vừa gào thét và thách thức cơ quan Công an.

Ngân hét lên: "Đâu, không có ai ra đây cho tao đâm? Tính mạng chúng mày mấy trăm triệu, một tỷ chứ gì. Chúng mày đáng gì, vài đồng bọ…", sự việc khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất