Sắc màu Cuộc Sống

Công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân khiến 1 cảnh sát PCCC tử nạn

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sáng 1/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng dựng lại hiện trường sau gần 5 tháng xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân khiến 1 cảnh sát PCCC tử nạn.

Sáng 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng các cư quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân khiến 1 cảnh sát tử nạn xảy ra ngày 18/3.

Rất đông Công an có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn.

Cận cảnh hình ảnh xe khách va chạm với xe cứu hoả được camera ghi lại được thời điểm xảy ra tai nạn.

Công an dựng lại hiện trường.

Chiếc xe khách giả định được dựng hiện trường có cả chủ nhà xe, tài xế xe khách là Đỗ Hùng Mạnh cùng cơ quan công an, Viện kiểm sát… ngồi trên xe để chứng kiến.

Chiếc xe cứu hoả được điều động đến hiện trường tái hiện lại vụ tai nạn. Dọc cao tốc đoạn qua địa bàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín hướng về trung tâm Hà Nội tạm thời được công an phân luồng đi vào quốc lộ 1A cũ.

Công an phân tích chi tiết tình huống xảy ra tai nạn.

Công an đo đạc hiện trường.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/3, nhận thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ôtô chở khách 16 chỗ với ôtô tải trên cao tốc Pháp Vân (đoạn qua địa phận xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội), Phòng cảnh sát PCCC số 12 đã điều một xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ những người bị thương, mắc kẹt trong ôtô khách 16 chỗ.

Khi di chuyển ngược chiều trên cao tốc để đến địa điểm xảy ra tai nạn, xe cứu hỏa không may bị một ôtô khách 38 chỗ tông trực diện. Hậu quả vụ tai nạn làm chiến sĩ Chử Văn Khánh (25 tuổi, cán bộ đội Cảnh sát PC&CC số 12) tử vong, nhiều người khác bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng.

Vị trí xác định xe khách đâm vào hông xe cứu hoả.

Chủ xe khách (bìa phải) cùng luật sư Lê Văn Thiệp có mặt tại hiện trường.

Có mặt tại nơi dựng lại hiện trường, anh Đỗ Hùng Mạnh (38 tuổi, Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa), tài xế xe khách trong vụ va chạm cho biết, trong buổi dựng lại hiện trường hôm nay, anh rất hồi hộp bởi trước đó sự việc xảy ra bất ngờ khiến anh phải nghỉ ở nhà 2 tháng. Anh mới đi phụ xe lấy kinh tế nuôi gia đình được 1 tháng nay.

Rất đông người dân theo dõi lực lượng chức năng dựng lại hiện trường.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất