Sắc màu Cuộc Sống

Công an Cà Mau lên tiếng vụ thuyền trưởng đánh, dùng mã tấu chém 4 ngư phủ rồi xô xuống biển

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau đã làm rõ thông tin vụ việc ngư dân báo tin nhìn thấy thuyền trưởng tàu cá chém 4 thuyền viên rồi đẩy các nạn nhân xuống biển.

Ngày 13/12, trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đã làm rõ thông tin gây hoang mang dư luận về vụ ngư dân báo tin nhìn thấy thuyền trưởng tàu cá chém 4 thuyền viên rồi đẩy các nạn nhân xuống biển.

“Chúng tôi khẳng định không có vụ việc nào xảy ra với nội dung như vậy. Các ngư dân trở về đất liền cũng đã được cách ly y tế theo quy định”, một lãnh đạo cơ quan điều tra nói. 

Như thông tin đã đưa, ngày 9/12, ngư phủ N.C.Th. (30 tuổi; ngụ tỉnh Kiên Giang) đến Đồn Biên phòng Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) trình báo sự việc 4 ngư phủ bị thuyền trưởng tên Tr. đánh, chém rồi vứt xuống vùng biển Malaysia.

Theo anh Th., anh làm ngư phủ cho tàu cá mang biển kiểm soát BT 93520TS, của tỉnh Bến Tre, do ông Tr. làm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa biển thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vào khoảng tháng 10/2020.

Công an Cà Mau lên tiếng vụ thuyền trưởng đánh, dùng mã tấu chém 4 ngư phủ rồi xô xuống biển Ảnh 1
Trước đó, hình ảnh này được cho là một trong những ngư phủ bị thuyền trưởng Tr. chém và vứt xuống biển.

Lúc này, anh Th. không xác định trên tàu có bao nhiêu người, chỉ nhớ được ông Tr. cùng 7 người. Ngoài ra, có 5-6 người anh Th. không biết tên. Bên cạnh đó, cùng đi với tàu này còn có tàu mang biển kiểm soát BT 93521TS (loại cào đôi). 

Theo báo Thanh Niên, anh Th. không xác định được trên tàu có bao nhiêu người, chỉ nhớ được tên 5 - 6 người. Trên tàu có người em ruột của tài công Tr. tên D. 

Trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, Tr. thường đánh các ngư phủ bằng ống tuýp (inox), xẻng xúc nước đá nhưng các ngư phủ không dám phản ứng lại vì ông Tr. có súng điện.

Khoảng tháng 11, ban đêm, ông Tr. dùng dây trói tay 1 ngư phủ (không biết tên) treo lên. Sau đó, dùng mã tấu tự chế chém vào vai, đầu người này nhiều cái rồi xô xuống biển. Lúc này, tay ngư phủ vẫn còn bị trói.

Cũng theo lời anh Th., anh thấy ngư phủ bị xô xuống biển ngoi lên mặt biển mấy cái rồi chìm. Khi Th. nói với Tr.: “Sao đánh người ta dữ vậy”, thì bị ôngTr. chửi và dùng ống tuýp inox đánh vào đầu ngất xỉu.

 Đến sáng hôm sau tỉnh lại, Th. nghe một ngư phủ khác nói cho biết là Tr. đã dùng mã tấu chém thêm 3 người nữa, rồi xô xuống biển.

Thông tin trên báo Giao Thông, sau thời gian đánh bắt, hầm chứa của phương tiện BT 93520 TS đầy nên ông Tr. cùng em trai là D. điều khiển phương tiện vào đất liền, hướng về thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Tất cả các ngư phủ còn lại đều được đưa qua tàu cá BT 93521 TS neo đậu lại ngoài khơi.

Khi ông Tr. và D. rời đi, anh Th. cùng các ngư phủ (gồm M., H., Th.) đã tự chặt đứt dây neo rồi điều khiển phương tiện chạy trốn vào đất liền, khi cách bờ khoảng 1 hải lý thì tàu bị mắc cạn.

Lúc này có xuống lưới của ông Nguyễn Văn Thương đi ngang qua, anh Th., M. và H. đi nhờ vào đất liền, anh Th. đã đến trình báo sự việc tại Đồn Biên phòng Đất Mũi. 

“Người dân báo tin tội phạm thì chúng tôi tiếp nhận. Lúc đó, anh Th. nói chuyện không bình thường”, thượng tá Nguyễn Minh Chiếm, Trưởng công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) nói thêm trên Zing.vn.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất