Sắc màu Cuộc Sống

Cơn bão chuẩn bị tiến vào biển Đông dịp Tết Nguyên đán mạnh cỡ nào?

Vương Phi
Chia sẻ

Bão Sanba giật cấp 11 và đang di chuyển rất nhanh hướng vào Biển Đông với tốc độ 25-30 km/giờ, dự báo sẽ "tấn công" biển Đông đúng dịp Tết Nguyên đán.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, lúc 16 giờ ngày 12-2 (tức 27 Tết), vị trí tâm bão Sanba ở cách bờ biển miền Nam Philippines khoảng 470 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sanba di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 16 giờ ngày 14-2 (tức 29 Tết), vị trí tâm bão Sanba ở ngay vùng biển phía Đông đảo Palawan, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Sanba di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km/giờ.

Hình ảnh về cơn bão.

Đến 16 giờ ngày 15-2 (tức 30 Tết), vị trí tâm bão ở cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.

Trước đó, theo các chuyên gia nhận định, 60% bão Sanba sẽ suy yếu trước khi vào Biển Đông và khi vào Biển Đông chỉ còn là áp thấp nhiệt đới. 40% bão Sanba sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 trong năm nay.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất