Sắc màu Cuộc Sống

Có một lễ hội mà tất cả mọi thứ đều miễn phí ở Bình Dương

Chia sẻ

Cái người ta nhớ nhất ở nơi đây không phải là quang cảnh hoành tráng của lễ hội, mà chính là tấm lòng hào sảng, nhân ái của con người đất Bình Dương.

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu được tổ chức vào ngày hôm qua, 22/2 (15 tháng Giêng Âm lịch) tại Bình Dương. Đây được xem là lễ hội lớn nhất nước, khi số du khách mà nó đón nhận lên đến hàng triệu người.

Dù lượng khách rất đông, nhưng ban Trị sự chùa, ban tổ chức lễ hội đã tăng cường công tác bảo vệ, phân luồng đường xá nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và người dân. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, trong thời điểm lễ hội, cảnh giành giựt, chặt chém hay chèo kéo không hề xảy ra.

Hình ảnh đông đúc tại lễ rước kiệu Bà Rằm tháng Giêng 2016.

Hình ảnh đông đúc tại lễ rước kiệu Bà Rằm tháng Giêng 2016.

Điều mà người ta ấn tượng nhất nơi đây chính là hàng loạt gian hàng phát nước mát, khăn lạnh, đồ ăn và dịch vụ miễn phí cho khách thập phương. Tất cả đều là của người dân tự bỏ tiền của ra, khiến người ta cảm thấy mát lòng vì sự hào sảng của người miền Nam. 

Lehoimienphi (7)

Trên đường về trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, nơi lễ hội diễn ra, đã có rất nhiều điểm dịch vụ miễn phí mọc lên.

Lehoimienphi (4)

Lehoimienphi (2)

Gương mặt ai cũng rạng rỡ, vui vẻ.

Lehoimienphi (12)

Lehoimienphi (8)

Gia đình có cái tên dễ thương này đã tặng hơn 8000 chai nước suối kèm khăn lạnh cho du khách trong vòng một buổi sáng.

Lehoimienphi (20)

Hai người đàn ông dán chữ “Ăn uống miễn phí” lên người để thu hút khách thập phương.

Lehoimienphi (16)

Dù miễn phí nhưng đều được trao tận tay du khách với thái độ niềm nở.

Lehoimienphi (13)

Gia đình này thì phát hột é miễn phí tại chợ, em bé theo cha ra giúp đưa nước cho người hành hương.

Lehoimienphi (14)

Một đại lý vé số còn chu đáo đến mức phục vụ WC miễn phí.

Lehoimienphi (17)

Người dân nhiệt tình chuẩn bị đồ ăn.

Lehoimienphi (18)

Một hộp mì chay khá đầy đặn được người dân dùng ngay tại lễ hội.

Lehoimienphi (21)

Cô Mười đã phát gần 10.000 chai nước suối và 4000 ổ bánh mì miễn phí trước chợ Thủ Dầu Một trong buổi sáng. Số thực phẩm này là do tiểu thương trong chợ cùng quyên góp.

Lehoimienphi (24)

Cả đại gia đình làm bánh mì để phát cho khách. Nhiều người khó khăn cũng được phát thức ăn qua bữa.

Lehoimienphi (26)

Số lượng điểm phát nước miễn phí lên đến hàng trăm hộ.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất