Sắc màu Cuộc Sống

Cô gái 21 tuổi giăng bẫy kẻ kề dao giở trò đồi bại, cướp tài sản của mình ở Sài Gòn

Phương Sinh
Chia sẻ

Bị nam thanh niên chở vào bãi đất trống dùng dao khống chế giở trò đồi bại, cô gái lập tức tìm cách giăng bẫy lại kẻ hại mình và cùng bạn khống chế bắt giữ giao công an.

Ngày 13/12, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là chị Mai Phương Thuý (tên đã thay đổi, 21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận 7).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 10/12, chị Thuý đặt xe ôm trên ứng dụng điện thoại của mình. Sau đó, Khánh điều khiển xe máy hiệu Ware mang BKS: 54Z9-7458 tới chở đi. Trên đường đi, Khánh trò chuyện và hỏi mượn điện thoại SamSung Galaxy A5 của chị Thuý để xem bản đồ.

Khi vừa tới bãi đất trống ở đường 36, khu phố 2, phường Bình Trị Đông B, quận bình Tân thì Khánh dừng xe. Sau đó, chị Thuý liền hỏi và đòi lại ĐTDĐ, Khánh nói là “xin luôn”.

Ảnh minh họa.

Bất ngờ, Khánh dùng vũ lực đè chị Thuý xuống đất và kề dao vào cổ yêu cầu chị Thuý phải im lặng. Lo sợ, Khánh làm liều nên chị Thuý không dám hô hoán mà để cho đối tượng giở trò đồi bại.

Thực hiện xong hành vi, Khánh chở chị Thuý về giao lộ quốc lộ 1 - Phan Văn Hớn, bỏ nạn nhân lại và tẩu thoát. Về tới nhà, chị Thúy mượn điện thoại gọi vào số điện thoại của mình bị đối tượng cưỡng đoạt nhưng không ai bắt máy.

Đến 12h cùng ngày, Khánh điện lại thì nghe giọng chị Thuý. Qua cuộc trò chuyện, chị Thúy giả vờ đặt vấn đề muốn gặp “tâm sự” và xin lại điện thoại, Khánh đồng ý.

Đến 15h cùng ngày, Khánh tới điểm hẹn gặp nằm trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM. vừa thấy đối tượng, chị Thúy cùng bạn vội chạy ra khống chế đưa về trụ sở công an.

Tại công an Khánh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin mới nhất