Sắc màu Cuộc Sống

Cô gái 20 tuổi xinh như hotgirl xé áo công an giữa đường phố

Phương Sinh
Chia sẻ

Phát hiện nhóm thanh niên nam nữ đi xe không đội nón bảo hiểm nên tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nhóm không chấp hành mà cự cãi lớn tiếng, cùng xông vào đánh xé áo 1 chiến sĩ rồi tẩu thoát.

Ngày 5/12, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Thị Huy Ngọc (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Bước đầu, tại cơ quan công an cô gái 20 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 0h ngày 26/11, Ngọc điều khiển xe máy mang BKS: 48H1 - 119.59 chở Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1990, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) không đội mũ bảo hiểm lưu thông ở khu vực phường Đông Hoà, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Phạm Thị Huy Ngọc.

Lúc này, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát cơ động (PK20), Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ phát hiện nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên, Ngọc điều khiển xe tăng ga bỏ chạy. Chiến sĩ Nguyễn Cao Minh (thành viên tổ tuần tra) đuổi theo chặn lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ nhưng cả 2 không chấp hành.

Đúng lúc này, Đỗ Nhất Khang (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp) chở Phạm Thị Khánh Uyên (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai, chị gái Ngọc) đi ngang qua phát hiện sự việc đã gọi cho Nguyễn Hoàng Hà (SN 1996, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) mang giấy tờ đến.

Sau đó, Hà xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng các chiến sĩ không đồng ý. Nói chuyện một lúc, nhóm cự cãi lớn tiếng. Tổ công tác tiến hành ghi hình thì Hà dùng tay gạt vào máy ghi hình, làm máy rớt hư hỏng. Uyên và Ngọc xông dùng tay chân đá, xé áo của một chiến sĩ của tổ công tác rồi bỏ trốn.

Tổ tuần tra đã khống chế và đưa Hà về trụ sở Công an làm việc. Do Hà đang nuôi con nhỏ nên được cho toại ngoại. Riêng Ngọc và Uyên bỏ trốn khỏi hiện trường, đến 3/12, Ngọc ra trình diện công an.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất