Sắc màu Cuộc Sống

Cô gái 18 tuổi ở Đồng Nai tố bị bác sĩ hiếp dâm trong lúc khám phụ khoa

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Cho rằng bác sĩ đã có hành vi hiếp dâm trong lúc khám phụ khoa, cô gái trẻ cùng người nhà đã trình báo sự việc lên công an, đồng thời kéo đến trước cửa phòng khám gây áp lực.

Ngày 3/10, chị T. (18 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng người thân đến phòng khám bác sĩ D. (52 tuổi) tại phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) để gây áp lực.

Theo trình bày của cô gái, chiều 27/9, chị đến khám phụ khoa ở phòng khám tư nhân của bác sĩ D. Tại đây, bác sĩ yêu cầu chị cởi đồ để kiểm tra, bác sĩ đã sờ tay khắp người và vào vùng kín của chị T. Sau đó vì có cảm giác đau nên nữ bệnh nhân nhìn xuống thì phát hiện bác sĩ đang “thực hiện hành vi hiếp dâm” mình.

Phòng khám tư nhân nơi chị T. đến khám phụ khoa.

Phòng khám tư nhân nơi chị T. đến khám phụ khoa.

Lúc này, cô gái 18 tuổi sợ hãi không dám kêu la, chỉ lặng lẽ mặc đồ rồi về nhà thuật lại sự việc cho người thân trong gia đình, sau đó đến công an trình báo.

Tiếp nhận đơn, Công an phường Long Bình Tân mời hai bên lên làm việc, lập hồ sơ chuyển lên Công an TP Biên Hòa.

Dù đang được lực lượng chức năng điều tra nhưng chiều 3/10, nữ bệnh nhân cùng người thân vẫn kéo đến phòng khám đòi gặp bác sĩ để giải quyết. Nhóm người tụ tập đông, gây náo loạn nên công an phường sở tại phải điều động chiến sĩ đến vận động, giải thích và giải tán đám đông.

Về sự việc, bác sĩ D. cho rằng, ông chỉ khám bệnh cho cô gái, không thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng công an TP Biên Hòa, cho biết cơ quan đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan. Công an cũng đưa nữ bệnh nhân đi giám định để điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất