Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Vừa trở về từ TP.HCM, 'quý tử' được bố cho ra chuồng bò ở: 'Hết 14 ngày mới vào nhà nhé con'

Phương An
Chia sẻ

Do gia đình ông không có phòng riêng để cho con cách ly nên “ông bố của năm” đã cho “cậu quý tử” ra thẳng chuồng bò mới xây để ở khiến dân mạng bật cười.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã tổ chức đón công dân trở về địa phương để cách ly y tế, nhằm giảm tải cho TP.HCM. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả chính là y thức tự giác về phòng chống dịch bệnh của người dân.

Trong thời gian gần đây, vụ việc một nam thanh niên được bố cho ra chuồng bò ở vì mới trở về từ TP.HCM đang khiến dân mạng dở khóc dở cười. Cụ thể, khi nghe vừa mới về tới nhà ở Bình Định, ông bố này đã tức tốc chạy đi khai báo chính quyền địa phương.

Do gia đình ông không có phòng riêng để cho con cách ly nên “ông bố của năm” đã cho “cậu quý tử” ra thẳng chuồng bò mới xây để ở. “Hết 14 ngày mới cho con vào nhà”, ông bố thẳng thừng tuyên bố.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, 2 nhân viên y tế đã đến tận nhà để lấy mẫu xét nghiệm cho nam thanh niên. Anh chàng này đang đeo khẩu trang, đứng ở cửa chuồng bò trông… “thấy tội mà thôi cũng kệ”, vì an toàn là trên hết. 

Clip: Vừa trở về từ TP.HCM, 'quý tử' được bố cho ra chuồng bò ở: 'Hết 14 ngày mới vào nhà nhé con' Ảnh 1
Nam thanh niên được bố cho ra chuồng bò cách ly vì vừa trở về từ TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Vừa quay clip, người đàn ông đứng ngoài vừa nói: “Chủ nhà này có một không hai đó. Làm như thế an toàn quá nha. Tình hình bệnh dịch như thế này, ở đây còn mát nữa".

Sau đó, một người đàn ông được cho là cán bộ xã cùng đoàn đến lấy mẫu xét nghiệm chia sẻ: “Bữa ông già lên báo, kêu nó về nó ở chuồng bò. Tôi mới nói: ‘Sao anh lại để nó ở chuồng bò. Theo tinh thần cách ly thì anh bố trí để nó ăn ở chỗ khác’. Ông mới nói là chuồng bò mới xây".

Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về cơn mưa lời khen từ dư luận, ai cũng ngưỡng mộ trước hành động gương mẫu của ông bố này. Trong khi đó, số khác lại không thể nhịn được cười trước biểu cảm lúc đứng trước chuồng bò của nam thanh niên.

Một số người bình luận:

Ông bố này gương mẫu quá. Thương con thật đấy mà thôi dịch bệnh thì cứ an toàn là trên hết”,

“Nhìn nam thanh niên đứng ở cửa chuồng bò mà thấy thương. Ở đó hết 14 ngày rồi ra nhé”,

“Có khi nào mình về nhà bố mẹ cũng cho ra chuồng bò cách ly không nhỉ?”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất