Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Chụp ảnh kỷ niệm sau đám cưới, một phụ nữ suýt bị ô tô tông vì lỗi cơ bản mà bao người thường gặp

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Thiếu quan sát, suýt chút nữa người phụ nữ này đã phải trả giá đắt cho tình huống cẩu thả của mình, tài xế ô tô trong đoạn clip cũng được một phen “thót tim”.

Việc che rạp cưới ra đường luôn là chủ đề cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Mặc dù đã được cảnh cáo, nhắc nhở, thế nhưng một số người từ chủ nhà đến quan khách tham dự tiệc cưới vẫn phớt lờ nguy hiểm. Đoạn clip ghi lại tình huống dưới đây là một ví dụ điển hình.

Cụ thể,clip được trích xuất từ camera hành trình của một ô tô khác đi phía sau. Quan sát hình ảnh, nhiều người cũng dễ dàng nhận thấy, chủ nhà nơi đang diễn ra tiệc cưới đã bất chấp kéo rạp ra giữa đường, chiếm gần như 1/2 lòng đường.

Qua đường thiếu quan sát, một số phụ nữ đã suýt phải trả giá đắt cho hành động cẩu thả của mình. Ảnh cắt từ clip

Việc kéo cổng cưới ra tận giữa đường khiến cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này ít nhiều gặp khó khăn. Thời điểm xảy ra vụ việc, một chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng tranh thủ lúc làn đường còn trống, không ai qua lại đã lên ga tăng tốc.

Sự cố bất ngờ đã xảy đến khi nhóm người phụ nữ trong lúc đang chụp ảnh kỷ niệm trước cổng cưới đã nhào người sang đường mà không hề quan sát. Rất may mắn là tài xế ô tô phản ứng kịp và những người phụ nữ này cũng nhanh chóng lui lại.

Ngay sau tình huống kể trên, những người có mặt tại đó đã chủ động giơ tay báo hiệu để xin lỗi tài xế ô tô. Cả hai bên cũng đã vui vẻ bỏ qua để tránh làm mất thời gian cũng như là ngày vui của cô dâu chú rể.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người dùng đã lên tiếng chỉ trích hành động cẩu thả của người phụ nữ, một số cũng cho rằng chính tài xế ô tô cũng có lỗi khi cố lên ga vượt qua mặc cho đoạn đường vào thời điểm đó có rất nhiều vật cản, hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho cả hai.

- “Nguy hiểm nhất, bởi mình sợ nhất là đi qua mấy khu vực mà có đám này đám nọ”.

- “Mình thì thường gặp những trường hợp này luôn, đa số là mấy ông mấy bà say xỉn, không quan sát mà nhào ra đường”.

- “Tốt nhất là chỉ nên cho che rạp ra ngoài 1/3 hay 1/4 lòng đường thôi, chứ che phân nửa kiểu này thì cực kỳ nguy hiểm”.

- “Lỗi một phần cũng do tài xế, nhấn ga bàn đạp mà không hề bóp kèn hay ra dấu hiệu gì cả”.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất