Sắc màu Cuộc Sống

Cháu bé lao ra từ hẻm nhỏ đụng trúng xe máy rồi nằm bất động, tình huống khiến dân mạng tranh cãi dữ dội

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông trong một con hẻm nhỏ ở Từ Sơn, Bắc Ninh khiến dân mạng tranh cãi dữ dội. Toàn bộ vụ việc việc được camera an ninh ghi lại.

Theo đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ điều khiển xe máy trên con đường làng, cùng lúc này, một cháu bé từ trong hẻm chạy ào ra nên đụng trúng xe máy.

Sau vụ va chạm này, cháu bé văng ra góc tường và nằm bất động. Phát hiện sự việc, người nhà cháu bé ở gần hiện trường chạy đến ôm lấy cháu bé và gào khóc ầm ĩ. Lúc này, người phụ nữ đi xe máy vừa đụng trúng cháu bé cũng nhanh chóng dừng xe, chạy đến xem tình hình.

Cháu bé lao ra từ hẻm nhỏ đụng trúng xe máy rồi nằm bất động, tình huống khiến dân mạng tranh cãi dữ dội Ảnh 1
Cháu bé từ trong hẻm nhỏ bất ngờ chạy ra đụng trúng xe máy. Ảnh cắt từ clip

Hiện tại, vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của cháu bé này ra sao. Tuy nhiên, tình huống giao thông trên khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đồng thời, vụ việc này cũng gây ra những tranh cãi trái chiều.

Cháu bé lao ra từ hẻm nhỏ đụng trúng xe máy rồi nằm bất động, tình huống khiến dân mạng tranh cãi dữ dội Ảnh 2
Người mẹ (áo đen) ôm con nhỏ gào khóc tại hiện trường, người dân xung quanh chạy đến theo dõi vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, có ý kiến cho rằng, người phụ nữ đi xe máy đã thiếu sự cẩn trọng khi đi trong đường làng. Với những đường làng, đường hẻm cần đi với tốc độ chậm hơn và thường xuyên chú ý quan sát để đề phòng trẻ em hoặc các con vật bất thình lình xuất hiện. Trong tình huống này, người phụ nữ quá chủ quan nên mới để dẫn đến sự việc nói trên.

Tuy nhiên, trái lại với những ý kiến nói trên, nhiều cư dân mạng một mực bênh vực người phụ nữ đi xe máy. Theo những ý kiến này, người phụ nữ đi xe máy với tốc độ không quá nhanh, việc cháu bé chạy ào ra như đoạn clip phản ánh thì không một ai có thể tránh kịp, do đó, tai nạn là điều tất yếu. Trong vụ việc này, người đáng trách nhất chính là bố mẹ của cháu bé, không trông coi con cái cẩn thận để con gặp tai nạn và người đi đường mang tiếng oan. 

Bên cạnh đó, hành động chạy đến ôm cháu bé, lay cháu bé tỉnh dậy của người mẹ cũng khiến dân mạng không hài lòng, bởi lẽ, sau tai nạn, các nạn nhân nếu bị lay nhiều lần sẽ dễ dẫn đến tổn thương não, trường hợp này nên đặt bé cố định và nhanh chóng chuyển đến Trung tâm y tế gần nhất để kịp thời cấp cứu. 

Hiện, vụ việc vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. 

Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin Saonews của SAOstar:

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất