Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Cảnh tượng kinh hoàng khi xe khách tông trực diện xe cứu hỏa trên cao tốc

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi chia sẻ, đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giữa xe khách và xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC số 12 chạy ngược chiều khiến dân mạng xôn xao. Theo lãnh đạo đội tuần tra số 7 (Bộ Công an), vì là loại xe ưu tiên nên xe cứu hỏa hoàn toàn có quyền chạy ngược chiều.

Mới đây, MXH xôn xao đoạn clip xe cứu hỏa bị xe khách tông trực diện. Theo những hình ảnh camera ghi lại, khi chiếc xe cứu hỏa đang từ từ rẽ sang đường để quay đầu đi ngược chiều thì bị xe khách lao tới, tông mạnh. Cú va chạm làm 2 chiếc xe hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn kinh hoàng được dân mạng chia sẻ rần rần. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 18/3. Chiếc xe cứu hỏa gặp nạn thuộc đội Phòng Cảnh sát PCCC số 12 đang đi làm nhiệm vụ. Khi chạy ngược chiều theo hướng Hà Nội - Ninh Bình tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tới Km192 thì bất ngờ bị xe khách 45 chỗ mang BKS 29B - 078.xx chạy theo hướng ngược lại đâm trực diện.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã làm 2 người trên xe khách và 6 chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC số 12 bị thương. Anh Chử Văn Khánh (1993) - một chiến sĩ của đội PCCC số 12 nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương. Dù được các bác sĩ dốc sức cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Các chiến sĩ khác hiện đang được theo dõi tình trạng sức khỏe tại bệnh viện.

Đoạn clip ghi lảnh cú tông trực diện giữa xe cứu hỏa và xe khách 45 chỗ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến đầu xe PCCC vỡ nát, hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng lên tung tóe. Một đoạn dải phân cách cứng sau va chạm cũng bị uốn cong.

Theo vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 12, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc là cả hai xe đều đang di chuyển với tốc độ cao, trên đường mưa phùn mịt mù làm hạn chế tầm nhìn và đường trơn trượt dẫn đến hai bên đều không làm chủ được tốc độ.

Theo lãnh đạo đội tuần tra số 7, phòng 10, Cục CSGT (Bộ Công an) phụ trách tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, xe cứu hỏa là loại phương tiện ưu tiên số 1, khi đi làm nhiệm vụ có thể đi vào bất kỳ đường nào kể cả ngược chiều, đi bên phải, bên trái đều được để nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Phần đầu của chiếc xe cứu hộ bị biến dạng.

Chiếc xe khách cũng bị hư hỏng nặng.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất