Sắc màu Cuộc Sống

Chùm ảnh người dân Sài Gòn đội mưa di tản đến trường học để tránh bão số 9

Minh Mẫn
Chia sẻ

Cơn bão số 9 đang hướng vào TP.HCM, lực lượng chức năng huyện Cần Giờ đã tiến hành sơ tán, đưa hơn 4.000 người dân đến các nơi an toàn.

Trước những diễn biến của cơn bão số 9 (bão Usagi) có thể đổ bộ trực tiếp vào TPHCM, huyện đảo Cần Giờ đang khẩn trương chuẩn bị công tác ứng phó, di dời dân đến nơi an toàn.

Sáng 24/11, hàng nghìn người dân ở huyện Cần Giờ, TP.HCM đã được chính quyền địa phương thực hiện việc di tản, đưa người dân đến các trường học, đồn biên phòng ở huyện để tránh bão số 9 trong cơn mưa.

Người dân thực hiện việc chằng chống nhà cửa để đối phó với cơn bão số 9.

Tại trường THCS Cần Thạnh, hơn 200 người dân đã được sơ tán, ổn định tình hình.

Tại đây, khoảng 200 người dân đang tránh bão số ở trong các căn phòng, hành lang.

Hàng trăm hộ dân sống ở các lồng bè thủy sản, ghe tàu… cũng được di dời vào các trường học, nhà văn hóa trên địa bàn để trú bão an toàn.

Theo ghi nhận, đa số là người già, trẻ em.

Sáng 24/11, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai) dẫn đầu đoàn công tác cùng Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm thị sát kiểm tra tình hình chống bão tại huyện Cần Giờ.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, dự kiến đêm nay, rạng sáng ngày mai bão số 9 sẽ đổ bộ vào bờ. “TPHCM là nơi điểm ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 9 này. Cần đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, kể cả người dân ven biển và người dân đang nuôi trồng khai thác thủy, hải sản”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 7h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 100km, cách Phan Thiết khoảng 190km, cách Vũng Tàu khoảng 240km, cách Bến Tre 300km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Mẫn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất