Sắc màu Cuộc Sống

Tự ái vì chủ quán từ chối bán nợ bia, thiếu niên 14 tuổi về nhà treo cổ tự tử

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi nhậu hết bia, Đ.T đến quán mua nợ bia nhưng chủ quán không bán, trong khi đó, người bạn của Đ.T đến mua thì chủ quán lại bán cho. Tự ái vì sự việc này, Đ.T bỏ nhậu đi về nhà và treo cổ tự tử.

Ngày 9/7, Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nam thiếu niên có tên Đ.T. (14 tuổi, trú thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) cho gia đình mai táng.

Ảnh minh họa.

Theo báo Tiền Phong, vào lúc 22h ngày 8/7, bà Đ.T.X. (42 tuổi) phát hiện con trai mình là em Đ.T. treo cổ tại mái hiên nhà nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó, Đ.T đã tử vong tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu, tối ngày 8/7, T. cùng một số thanh niên trong khu phố tổ chức ăn nhậu. Khi uống hết bia nhưng không ai còn tiền nên nhóm bạn bảo T. đi tới quán bia trong xóm mua nợ về nhậu tiếp.

Su khi không mua nợ được bia còn người bạn kia thì mua nợ được, Đ.T tự ái nên bỏ nhậu đi về nhà.

Đến 22 giờ ngày 8/7, mẹ của Đ.T phát hiện ra vụ việc đau lòng nói trên.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất