Sắc màu Cuộc Sống

Chủ đầu tư Carina biết hệ thống PCCC bị hỏng trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn 13 người tử vong

Linh Chi
Chia sẻ

Giám đốc Công ty Hùng Thanh và Trưởng ban quản lý chung cư Carina bị đề nghị truy tố về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" bởi cáo buộc biết rõ hệ thống PCCC hỏng nhưng không thay thế.

Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Tùng (42 tuổi, ngụ quận 8, nguyên Giám đốc Công ty Hùng Thanh - chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, trưởng Ban quản lý) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” trong vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong hồi tháng 3/2018.

Vụ cháy chung cư Carina xảy ra hồi tháng 3/2018.

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Văn Tùng đã được báo về tình trạng hệ thống báo cháy và hệ thống chữa cháy tự động không hoạt động từ ban quản lý chung cư Carina.

Ông Tùng biết rõ nhưng đã không triển khai sữa chữa dẫn đến hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động không hoạt động khi xảy ra sự cố.

Đối với Trưởng Ban Quản lý Chung cư Carina, ông Nguyễn Quốc Tuấn đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của trưởng ban quản lý bởi không kiên quyết yêu cầu Công ty Hùng Thanh sữa chữa, thay thế hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Được biết, cảnh sát PCCC Công an quận 8, Đỗ Văn Vinh, có nhiệm vụ quản lý PCCC tại địa bàn chung cư Carina đã 7 lần kiểm tra, 2 lần phát hiện lỗi vi phạm và đã đề nghị xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Ban quản lý chung cư có dấu hiệu đối phó như mượn thiết bị từ nơi khác về.

Về vụ việc này, công ty Hùng Thanh đã thoả thuận bồi thường hơn 100 tỷ đồng cho gia đình các nạn nhân và chủ xe.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiền Phong

Vụ cháy chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP. HCM) xảy ra lúc 1h27h ngày 23/3/2018, khiến 13 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương và nhiều tài sản bị thiệt hại nặng nề. Nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ một chiếc xe máy để trong hầm giữ xe của chung cư.

Ngày 20/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Tùng; sau đó đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn vào ngày 8/8/2018. Hai người bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất