Sắc màu Cuộc Sống

Chủ cửa hàng tại Hà Nội trích xuất camera tìm chủ nhân trúng giải vietlott 304 tỷ đồng

Định Nguyễn
Chia sẻ

Đại diện chủ cửa hàng nơi bán ra tấm vé trúng giải 304 tỷ đồng cho biết, đến thời điểm này chủ nhân giải thưởng vẫn chưa liên lạc để nhận giải nên đơn vị đang trích xuất camera để xác định.

Ngày 6/5, ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng Giám đốc Vietlott cho biết, dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL, vào chiều tối 5/5, Vietlott đã thực hiện quy trình quay số mở thưởng sản phẩm Power 6/55. Tại kỳ quay 119 đã tìm ra người may mắn trúng giải Jackpot 1 trị giá 303.899.669.850 đồng (chưa khấu trừ thuế), với dãy số may mắn 16-32-33-37-40-48.

Tấm vé may mắn này sau đó được Vietlott xác định phát hành tại điểm bán hàng trên đường Vũ Hữu thuộc phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Chủ nhân giải thưởng hơn 300 tỉ đồng này mua vé vào 19h15 ngày 4/5, tức là trước thời gian mở thưởng của Vietlott đúng 1 ngày.

Cửa hàng Vietlott trên đường Vũ Hữu.

Trước sự việc trên, trưa cùng ngày, chúng tôi đã tìm đến cửa hàng vietlott số 252 Vũ Vũ Hữu - nơi bán ra tấm vé trúng giải 304 tỷ đồng. Theo vị đại diện cửa hàng, đến hiện tại người trúng giải vấn chưa liên lạc để nhận thưởng. Theo lời người này, từ khi biết tin cửa hàng bán ra chiếc vé trúng 304 tỷ đồng, rất đông người đến hỏi han, tìm hiểu thông tin.

“Cho đến giờ chủ nhân giải thưởng vẫn chưa đến cửa hàng để nhận giải, theo tôi, với giải thưởng lớn đến như vậy thì khả năng là người trúng sẽ ra tận tổng công ty chứ không đến cửa hàng nhỏ. Chúng tôi đang trích xuất camera xem ai là người may mắn đến vậy”, vị đại diện cửa hàng chia sẻ.

Vị đại diện này cho biết, khi biết cửa hàng mình bán ra chiếc vé trên ai ai cũng bất ngờ, rất đông người dân tập trung để tìm hiểu, ai cùng dành lời chúc cho người trúng giải.

Đây là giải độc đắc lớn nhất từng được trao của Vietlott, cũng là giải độc đắc lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Được biết, cửa hàng này vừa hoạt động được 4 tháng nay, sau khi bán ra chiếc vé may mắn trên, chủ cửa hàng đã cho sửa chữ nâng cấp cửa hàng khang trang hơn với hy vọng sẽ có nhiều may mắn hơn cho bản thân và khách hàng.

Theo đại diện Vietlott, khách hàng trúng giải có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày và để bảo đảm thông tin cá nhân, bảo vệ quyền lợi người tham gia dự thưởng theo quy định, người sở hữu vé trúng giải Jackpot 1 có thể liên hệ các chi nhánh để làm thủ tục lĩnh thưởng.

Đây là giải độc đắc lớn nhất từng được trao của Vietlott, cũng là giải độc đắc lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Với giá trị lên tới gần 304 tỷ đồng, giải độc đắc tối 5/5 còn lớn hơn gấp đôi giải độc đắc lớn nhất của loại hình Mega 6/45 trị giá gần 132 tỷ đồng trúng thưởng ngày 26/7/2017, được trao cho bà N.T.H (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đại diện Vietlott cho biết, theo quy định của Bộ Tài chính, người chơi may mắn trúng giải xổ số lớn nhất trong lịch sử tại Việt Nam sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế 10%, tương đương hơn 30 tỷ đồng, và nhận về khoản tiền thực lĩnh khoảng 270 tỷ đồng.

Giải Jackpot 1 của Power 6/55 đã đạt mốc 300 tỷ đồng từ kỳ quay thứ 79 ngày 30/1/2018 và treo lơ lửng từ đó đến nay. Từ đó tới nay đã có 16 người trúng Jackpot 2, nhận phần thặng dư từ Jackpot 1, trong đó có người trúng tới hơn 70 tỷ đồng.

Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn được Vietlott ra mắt vào cuối tháng 7/2017, với hai giải độc đắc là Jackpot 1 và Jackpot 2.

Jackpot 1 của loại hình này có tỷ lệ trúng là 1/28.989.675, gấp 3 lần so với xác suất trúng giải độc đắc của loại hình Mega 6/45 ra mắt cuối năm 2016.

Theo luật chơi, giải Jackpot 1 của Power 6/55 sẽ ngừng cộng dồn khi quỹ giải thưởng đạt tới con số 300 tỷ đồng.

Vietlott hiện đã triển khai kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố. Năm 2018, Vietlott tiếp tục mở rộng triển khai, tiến tới kinh doanh trên toàn, qua đó mang lại “cơ hội để tốt hơn” cho người dân trên cả nước.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

tag-icon
Tin mới nhất