Sắc màu Cuộc Sống

Từ Lai Châu vào Đắk Nông để hái cà phê thuê, chồng sát hại vợ rồi định vứt xác xuống ao phi tang

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Cách đây khoảng 1 tuần, Lầu A Chớ cùng vợ từ Lai Châu vào Bon Păng Sin (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) để đi hái cà phê, đến ngày 25/11 vừa qua thì xảy ra vụ việc đau lòng. 

Ngày 26/11, liên quan vụ đâm chết vợ, Công an xã Trường Xuân, H.Đắk Song (Đắk Nông) cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Lầu A Chớ (18 tuổi, quê Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được là chị L.T.S (18 tuổi, vợ của Chớ, quê Lai Châu).

Thông tin ban đầu, tối 25/11, giữa Lầu A Chớ và chị S. xảy ra mâu thuẫn nên Chớ dùng dao đâm vào người chị S., khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Chớ đem thi thể vợ ra một ao nước gần hiện trường định phi tang, thì bị người dân phát hiện.

Người dân địa phương đang lo hậu sự cho nạn nhân Song. Ảnh: Infonet

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an huyện Đắk Song và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trong đêm 25/11, Lầu A Chớ đã bị bắt giữ đưa về cơ quan công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Được biết, cách đây khoảng 1 tuần, Lầu A Chớ cùng vợ từ Lai Châu vào Bon Păng Sin (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) để đi hái cà phê, đến ngày 25/11 vừa qua thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Sau vụ việc, một số người dân địa phương đã lên mạng xã hội kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, quyên góp tiền để đưa thi thể nạn nhân về Lai Châu.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất