Sắc màu Cuộc Sống

Choáng váng với khoá học CEO dành cho trẻ em 3 tuổi với giá 7,500 USD

Tuấn Nguyên
Chia sẻ

Với môi trường giáo dục cạnh tranh, các bậc phụ huynh giới nhà giàu đang điên cuồng đăng ký những khoá học lãng phí cho sự khởi đầu của con em họ.

Theo CRI News, nhiều doanh nhân bắt đầu thành lập những chương trình đào tạo với các khoá học như khoá học cưỡi ngựa quý tộc dành cho trẻ em hay trại hè golf. Khách hàng hướng đến là tầng lớp trung lưu và đã có một khoá học như vậy được tổ chức tại Quảng Đông với tên gọi đào tạo CEO dành cho trẻ em ở lứa 3 tuổi, thời gian 2 buổi học trên tuần và với mức chi phí 50,000 nhân dân tệ (khoảng $7,500) mỗi năm.

Một báo cáo của Global Times chỉ ra rằng các giáo trình của khoá học này bao gồm cách xây dựng hình ảnh lãnh đạo tại các công ty như điền những từ còn thiếu vào mẫu câu hay xếp chồng lên những đồ chơi lên nhau. Những hoạt động này được cũng cấp nhằm khiến trẻ em được mạnh mẽ hơn, trở thành những nhà lãnh đạo ưu tú.

2408CEO1

Tuy nhiên một nhà lãnh đạo mà không biết chơi golf thì phải làm sao? Một câu lạc bộ golf ở Quảng Châu đã cung cấp một khoá đào tạo ngắn hạn trong thời gian 5 ngày dành cho trẻ em trên 3 tuổi. Giá trị mỗi tuổi học tương đương 1,000 nhân dân tệ chưa bao gồm chỗ ở. Nếu cha mẹ ghi danh cho còn mình tham dự lớp học này trong vòng một tháng , số tiền tiêu tốn lên đến 20,000 nhân dân tệ, gấp 3 lần mức lương trung bình hàng tháng của người dân taị Quảng Châu (trung bình là 6,913 nhân dân tệ.

2408CEO2

Theo như SCMP chia sẻ, lý do thực sự phía sau xu hướng nuôi con tốn kém như vậy chủ yếu xuất phát từ những áp lực của các bậc phụ huynh về tương lại của con em mình. Một phụ huynh, người đã chi 8,800 nhân dân tệ cho khoá học Tiếng Anh của con gái mới lên 2 giải thích rằng, sở dĩ cô đưa con tham dự những lớp này vì con của những người bạn cũng tham dự những khoá học này và cô không muốn con mình bị thụt lùi phía sau.

Các chuyên gia cũng cho rằng hiện tượng này có thể do chính những yêu cầu của cha mẹ thuộc tầng lớp trung lưu muốn con của mình đạt được một địa vị xã hội cao hơn, với các khóa học có giá trị cao như thế sẽ nhận được sự tôn trọng từ các đồng nghiệp của họ.

2408CEO3

Tuy nhiên, rất nhiều các cơ sở đào tạo thiếu kiểm định thích hợp để cung cấp các khóa học này. Theo CRI, Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc (CCA) đã nhận được 2.626 khiếu nại về lĩnh vực dịch vụ giáo dục và đào tạo chỉ trong vòng sáu tháng đầu tiên của năm 2016. SCMP nhấn mạnh rằng những khiếu nại này tập trung vào chất lượng kém của giáo viên tại các trường đó, nơi mà chuyên môn của người giảng dạy được đánh gia là “không tốt hơn là mấy so với người giữ trẻ.”

Ngoài ra, một số các tổ chức còn không đáp ứng mức độ an toàn, trang thiết bị và yêu cầu quản lý đối với các khóa học. The Global Times cho biết, cách đào tạo chơi golf và cưỡi ngựa được coi là những khoá học ngớ ngẩn, tồi tệ nhất. Nhiều bậc phụ huynh đã thay đổi khoá học ngay lập tức.

2408CEO4

Cuối cùng, các chuyên gia đã cho rằng những khóa học này thực chất vì lợi ích của các bậc cha mẹ chứ không phải vì lợi ích trẻ em. Với khối lượng bài học quá lớn và gây mệt mỏi mà trẻ em phải đối phó, chính phủ Trung Quốc kêu gọi các bậc cha mẹ dành cho trẻ em một khoảng thời gian rảnh rỗi để thư giãn, chứ không phải hy sinh thời gian một cách lãng phí cho những lớp học dạy cách làm thế nào để xếp chồng các đống khối.

Chia sẻ

Bài viết

Tuấn Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất