Sắc màu Cuộc Sống

Chìm tàu chở hàng có trọng tải 4.600 tấn trên biển, 11 thuyền viên may mắn sống sót

Nhật Minh
Chia sẻ

Tàu hàng với 11 thuyền viên trên đường đi qua cửa biển Tư Hiền(Thừa Thiên- Huế) bị chìm, rất may những người này sau đó đều an toàn.

Ông Nguyễn Ân Định, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên - Huế tối 7/10 vừa xác nhận, 11 thuyền viên trên tàu hàng Thành Công 27 bị chìm đã được cứu sống, đưa vào bờ an toàn.

Chìm tàu chở hàng có trọng tải 4.600 tấn trên biển, 11 thuyền viên may mắn sống sót Ảnh 1
Một số thuyền viên của tàu hàng Thành Công 27 được cứu. Ảnh: CB/Người Lao Động

Trước đó vào khoảng 12h ngày cùng ngày, một tàu chở hàng mang tên Công Thành 27 có trọng tải 4.600 tấn trên đường chở hàng từ Quảng Ninh vào Cần Thơ, khi đi ngang qua khu vực cửa biển Tư Hiền (thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bị va vào vật lạ khiến tàu nghiêng, cùng lúc sóng to, gió lớn đã đánh chìm tàu.

Thời điểm này trên tàu lúc này có 11 thuyền viên chia thành 2 nhóm lên 2 phao bè cứu sinh, trong đó nhóm 5 người nhanh chóng vào bờ đoạn khu vực cửa biển Tư Hiền, an toàn. 

Nhóm 6 người đi trên phao bè còn lại trôi dạt vào bờ biển phía Nam cửa Tư Hiền (đoạn thuộc xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc) và được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Được biết thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết ở vùng biển Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 3 - 4 m.

Hiện sức khỏe và tinh thần của những thuyền viên này đã cơ bản tạm ổn, một trong số 6 thuyền viên của nhóm được tìm thấy sau có sức khỏe hơi yếu do nhiều giờ trôi dạt trên biển. Người này đã nhanh chóng được lực lượng cứu hộ cấp cứu, tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Đến 17 giờ chiều ngày 7/10, tàu cứu hộ và tàu của Cảnh sát biển Việt Nam đã được huy động nhưng chưa thể tiếp cận được vị trí của tàu chở hàng Công Thành 27 bị chìm do thời tiết trên biển nguy hiểm, có sóng lớn.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất