Sắc màu Cuộc Sống

Chiêu pha trộn ma túy mỗi ngày có thể kiếm lời 120 triệu đồng của bà trùm

Phương Sinh
Chia sẻ

Trong 2 đường dây mua bán ma túy vừa bị Công an triệt xóa, có một đối tượng kinh doanh bằng cách trộn thêm các tạp chất để bán lại kiếm lời với giá siêu lợi nhuận.

Ngày 5/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Toàn (hay còn gọi tên khác là “Tùng”, SN 1977, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn tại cơ quan Công an.

Trước đó, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) , Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm (C47) - Bộ Công an về ma túy khám phá 2 đường dây chuyên pha trộn, phân phối ma túy quy mô lớn trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, giữa tháng 12/2017, Công an TP.HCM đã theo dõi, phát hiện và bắt giữ Toàn. Tại thời điểm kiểm tra, Toàn đang trữ lượng lớn ma túy trong cốp xe gắn máy và khai nhận vừa đi lấy “hàng” về đến quận 4.

Tang vật thu giữ gồm: 13.000 viên thuốc lắc và 0,5kg Ketamin được ngụy trang trong các bịch cà phê.

Tại cơ quan Công an, Toàn khai nhận, lấy số ma tuý trên từ Campuchia mang về Sài Gòn bán lại cho các con nghiện và các đại lý có nhu cầu nhằm kiếm lời. Mỗi thùng gồm 1.000 viên ma túy, Toàn mua với giá 9.800 USD.

Tang vật của vụ án.

Một vụ khác, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, công an TP.HCM cũng đã bắt giữ bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp) để tiếp tục điều tra mở rộng về đường dây pha trộn, buôn bán ma tuý khủng.

Theo đó, Hà mua ma túy về sau đó mang đến căn nhà ở phường Vĩnh Phú, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để pha trộn tạp chất, bán cho các con nghiện kiếm lời. Thông thường, 1 bánh heroin Hà “sản xuất” thành 2 bánh.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hà tại cơ quan Công an.

Mới đây, Hà mang theo 2 bánh heroin có tổng trọng lượng 700gr, điều khiển xe gắn máy đi giao cho đại lý tại chợ Vườn Chuối, quận 3, TP.HCM thì bị lực lượng trinh sát của Đội 3, PC47 phối hợp cùng Phòng 4 Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C47), Bộ Công an phục kích bắt giữ cùng tang vật.

Nhiều dụng cụ phục vụ cho việc pha trộn ma tuý.

Hà khai nhận mỗi bánh heroin, Hà mua 240 triệu đồng rồi pha trộn thành 2 bánh để bán cho các đại lý hòng kiếm tiền lời. Mỗi bánh có giá 180 triệu đồng/bánh, từ đó Hà thu lợi khoảng 120 triệu đồng.

Từ lời khai của Hà, Công an đã khám xét nơi pha trộn ma túy của Hà ở Bình Dương và nhà riêng tại quận Gò Vấp, thu giữ lượng ma túy lên đến hơn 10kg cùng nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ cho việc pha trộn ma túy.

Hiện 2 chuyên án đang trong quá trình điều tra mở rộng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin mới nhất