Sắc màu Cuộc Sống

Chiều nay 28/9, dự báo TP HCM tiếp tục có mưa lớn gây ngập lụt

Liên Thảo
Chia sẻ

Sau hai ngày hứng chịu cơn mưa giồng lớn gây ngập lụt toàn thành phố, chiều nay, 28/9, TP HCM được dự báo sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, khắp Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong những ngày mưa nhiều do gió Tây Nam hoạt động mạnh. Dự báo mưa diện rộng sẽ tiếp tục diễn ra chiều nay ở khu vực Nam Bộ. Nhiều điểm ở phía Nam Tây Nguyên và khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to.

Những trận mưa liên tục trong hai ngày vừa qua khiến TP HCM ngập nặng.

Những trận mưa liên tục trong hai ngày vừa qua khiến TP HCM ngập nặng.

Hai ngày vừa qua, khu vực Nam Bộ xuất hiện rãnh áp thấp đi sát qua khu vực kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh khiến toàn khu vực xuất hiện mưa lớn, trọng điểm là tại TP HCM đã gây ra rất nhiều thiệt hại.

Trong chiều tối 28/6, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ được dự báo tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ.

img_20160926_202519-660x440

Trong chiều tối 28/6, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ được dự báo tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Thông tin dự báo thời tiết cả nước ngày 28/9:

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ.

Nam Bộ, TP.HCM: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Liên Thảo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất