Sắc màu Cuộc Sống

Chiến dịch 'Hãy làm sạch biển' và tặng quà ngư dân 4 tỉnh miền Trung

Chia sẻ

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” do Nhà báo Lê Bình phát động đã và đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ. Hãy cùng chung tay truyền đi thông điệp đầy ý nghĩa này.

Cộng đồng mạng hiện đang hưởng ứng mạnh mẽ với chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. 

“Ô nhiễm môi trường”, “Ô nhiễm nước”, “Ô nhiễm biển”, “Cá chết hàng loạt”, “Rác tràn ngập bãi biển”… được xem là những cụm từ được mọi người quan tâm nhất trong suốt những ngày qua. Có lẽ chưa bao giờ vấn đề về môi trường biển ở Việt Nam nói chung và ở miền Trung nói riêng lại ở trạng thái báo động như hiện nay. Từ các cơ quan truyền thông báo đài, cho đến các mạng xã hội và cả đời sống thường ngày, tất cả mọi người đều bàn tán về vấn đề ô nhiễm môi trường cũng như sự sống còn của con người với thiên nhiên biển.

Chứng kiến với những điều đang xảy ra xung quanh và thấu hiểu được những thảm họa trong tương lai về ô nhiễm môi trường biển, những ngày qua nhà báo Lê Bình - giám đốc Trung tâm tin tức VTV24 đã chính thức kêu gọi mọi người cùng hành động và chung tay phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” trên trang Facebook cá nhân của mình. Ngay khi vừa chia sẻ, nhà báo Lê Bình đã nhận được những phản hồi đầy mạnh mẽ của cộng đồng mạng và hầu hết tất cả đều mong muốn chiến dịch làm sạch biển này được triển khai sớm nhất có thể.

Đơn xin phát động chiến dịch "Hãy làm sạch biển" của VTV24.

Đơn xin phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” của VTV24.

Chia sẻ thêm về lý do phát động chiến dịch này nhà báo Lê Bình cho biết: “Khi nhìn những hình ảnh một số bạn đưa lên Facebook về thực trạng các bờ biển trong và sau ngày nghỉ lễ, tôi thấy rất buồn. Và khi xem những phóng sự các bạn trẻ ở VTV 24 đã phát sóng, những hình ảnh rác tràn ngập bãi biển, người ta vứt rác trên biển, chôn rác xuống bãi biển…lúc đó tôi thật sự búc xúc. Chúng ta cư xử với biển như thế, hậu hoạ nào đang chờ đợi chúng ta? Tôi nghĩ phải làm một cái gì đó chứ? Trong khả năng của mình.. Tôi muốn xây dựng một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ có sức mạnh thực tế, có sức lan toả.. truyền đi thông điệp :”Cứu biển”…Vì vậy, VTV24 đã phát động chiến dịch này.”

Nha-bao-Le-Binh-thay-đổi-hình-ảnh-cá-nhân-trên-Fanpage-bằng-hỉnh-ảnh-của-chiến-dịch-hãy-làm-sạch-biển

Ông còn cho biết thêm, chỉ sau 1 ngày phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” chị đã nhận được sự đồng hành kịp thời của Trung ương đoàn, Trung tâm tình nguyện Quốc gia do anh Vũ Minh Lý làm giám đốc, cùng với đó tập đoàn Sun Group cũng muốn chung tay hỗ trợ cùng chiến dịch. “Tôi tin, mong muốn: ” làm sạch biển” đã có trong suy nghĩ và trái tim họ và trong rất nhiều người Việt có trách nhiệm. Khi một người cất tiếng nói thì tất cả sẽ cùng lên tiếng, sẽ xúm vào làm thôi.. Vì cứu biển là cứu chính chúng ta mà.” Nhà báo Lê Bình kết luận.

Cùng chung quan điểm với nhà báo Lê Bình và đồng hành với chiến dịch này anh Vũ Minh Lý - giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia cho hay: “Tôi thấy đây là một chiến dịch thực sự mang nhiều ý nghĩa! Vừa bảo vệ môi trường biển, vừa tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Những hoạt động thiết thực như vậy luôn là môi trường rất sinh động để các bạn trẻ được trải nghiệm vốn sống, hiểu và kịp thời chia sẻ khó khăn với quê hương, đất nước và bà con ngư dân. Vì vậy, “Hãy làm sạch biển” không phải là khẩu hiệu, đó là một chiến dịch với triệu hành động của các bạn thanh niên, sinh viên tình nguyện, đặc biệt là các bạn trẻ thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển! Chúng ta cùng quyết tâm hành động để môi trường biển Việt Nam này càng sạch sẽ, bảo vệ môi trường sống tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, và cũng chính là giữ gìn môi trường sống của mỗi người chúng ta!”

Để chiến dịch “Hãy làm sạch biển” được diễn ra nhanh chóng nhà báo Lê Bình cho biết chỉ trong vài ngày, 1 cuộc họp chớp nhoáng giữa các đơn vị đã diễn ra, phần lớn mọi người đều làm việc với nhau qua điện thoại, Facebook, bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, 5h sáng hay đến 1h đêm để hoàn thành kế hoạch cho chiến dịch này. Cho đến hiện tại, chiến dịch “Hãy làm sạch biển” đã nhận được sự đồng hành của 4000 bạn trẻ thanh niên tình nguyện cùng tham gia dọn rác trên bãi biển. Chương trình cũng đã kêu gọi được nhà tài trợ từ tập đoàn Sun Group chuẩn bị 4000 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, bao gồm hiện vật và tiền dành cho ngư dân miền Trung.

4,000 bạn trẻ tham gia chiến dịch "hãy làm sạch biển".

4,000 bạn trẻ tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

Chia sẻ về những thành quả ban đầu trên, nhà báo Lê Bình không khỏi xúc động và bất ngờ: “Chính tôi cũng ngạc nhiên với kết quả ban đầu đầy khả quan đó. Chúng tôi đã khởi động và chúng tôi sẽ đến miền Trung với một tinh thần trách nhiệm và sự yêu thương.. Chúng tôi mong mỏi, hành động của chúng tôi không chỉ dừng ở hành vi dọn rác trên biển, mà nó sẽ được lan toả và đánh thức trách nhiệm của tất cả mọi người. Hôm qua, hôm kia, bạn có phải là người vứt rác ra bãi biển không? Nếu đúng xin bạn suy nghĩ lại.. vì làm thế là bạn đang giết biển. Đôi khi ta thực hiện một hành vi ta không nghĩ nó có hậu quả nghiêm trọng đến thế nào, chúng tôi mong muốn mọi người suy xét kỹ khi hành động.. Vì sự sống của bạn, của tôi, của con cháu chúng ta xin hãy đi cùng chúng tôi trong chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

Bên cạnh đó, hàng nghìn cư dân mạng cũng đã ủng hộ và cùng chung tay chia sẻ chiến dịch “Hãy làm sạch biển” với mong muốn nhân rộng sức lan toả của nó, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển cho tất cả mọi người.

Được biết chiến dịch “Hãy làm sạch biển” sẽ được thực hiện liên tục từ ngày 9/5 đến ngày 12/5 với sự vào cuộc của hơn 4000 đoàn viên, thanh niên và sự phối hợp của Ban thường vụ các Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế…Ở mỗi nơi đi qua, chiến dịch sẽ phát động làm sạch biển, tuyên truyền mọi người bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và tặng quà cho 4000 bà con ngư dân khó khăn tại 4 tỉnh miền Trung.

Chiến dịch nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người.

Chiến dịch nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người.

Mọi người hãy tích cực chia sẻ chiến dịch này và mang thông điệp “Hãy làm sạch biển” đến với nhiều người hơn nữa vì mục tiêu bảo vệ môi trường sống của chúng ta nhé!

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất