Sắc màu Cuộc Sống

Các dịp lễ, Tết năm 2018 được nghỉ như thế nào?

Vương Phi
Chia sẻ

Ngoài Tết Nguyên đán, năm 2018, người lao động được nghỉ liên tục 3 ngày dịp Tết Dương lịch, 3 ngày Quốc khánh và 4 ngày dịp 30/4-1/5.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2018. Theo đó, Nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Tư, ngày 14/2/2018 (ngày 29 tháng chạp năm Đinh Dậu) đến hết thứ Ba, ngày 20/2/2018.

Bên cạnh việc chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất với 7 ngày liên tục, Thủ tướng chính phủ cũng đã thông qua các ngày nghỉ lễ, tết khác sẽ theo quy định của Luật Lao động năm 2012.

Ngoài Tết Nguyên đán, năm 2018, người lao động được nghỉ liên tục 3 ngày dịp Tết Dương lịch, 4 ngày dịp 30/4-1/5 và 3 ngày dịp Quốc Khánh (2/9).

Cụ thể, lịch nghỉ các dịp lễ, Tết diễn ra như sau:

undefined
Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Thiết kế

Tuấn Lê

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất