Sắc màu Cuộc Sống

Chém 2 bảo vệ tổ dân phố do bực tức việc vợ không được ra khỏi khu phong tỏa

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Tối 23/8, Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Nhật Trung (33 tuổi, ngụ phường Phước Thới) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo PLO, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, gia đình Trung nằm trong khu vực phỏng tỏa Bình Hòa B, phường Phước Thới. 

Sáng 16/8, vợ Trung đi đến khu vực chốt kiểm soát xin được ra ngoài. Do lý do không chính đáng, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt giải thích, yêu cầu vợ Trung về nhà.

Đối tượng Phạm Minh Nhật Trung 

Theo Zing.vn, người vợ về nhà kể lại với chồng là Phạm Minh Nhật Trung.

Tối cùng ngày, Trung cầm dao đi về phía chốt kiểm dịch và có lời lẽ xúc phạm những người đang làm nhiệm vụ. Trung dùng dao chém, gây thương tích hai bảo vệ dân phố ngay tại chốt kiểm dịch.

Công an phường Phước Thới đã khống chế nghi phạm, đưa về trụ sở. 

Làm việc với cơ quan công an, người đàn ông này thừa nhận việc dùng hung khí chém hai bảo vệ dân phố do bực tức việc họ không giải quyết cho vợ qua chốt kiểm dịch để ra ngoài.

Được biết, Trung từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Cướp giật tài sản và tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất