Sắc màu Cuộc Sống

Cháy xưởng tái chế phế liệu, nhiều công nhân tháo chạy thoát thân

Phương Sinh
Chia sẻ

Trong lúc các công nhân đang làm việc tại xưởng tái chế phế liệu, bất ngờ khói lửa bùng cháy dữ dội từ khu vực máy móc, nhiều công nhân hô hoán tháo chạy.

Ngày 19/4, Công an huyện Bình Chánh, TP. HCM đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất hạt nhựa tái sinh (xưởng ó keo) trên đường Láng Le Bàu Cò, huyện Bình Chánh.

Hiện trường vụ cháy xưởng, nhiều vật dụng bị cháy đen.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, nhiều công nhân đang làm việc tại xưởng ó keo trên đường Láng Le Bàu Cò, Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM thì phát hiện hỏa hoạn bùng phát dữ dội từ khu vực máy ó keo nên hô hoán tháo chạy ra ngoài.

Mái tôn xưởng sản xuất cũng bị thiêu rụi.

Nhiều công nhân cùng đơn vị tại chỗ dùng nước dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận thông tin, Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành công tác chữa cháy.

Cảnh sát PCCC rất khó khăn mới khống chế được đám cháy.

Cảnh sát chia làm nhiều hướng để tiếp cận đám cháy do khu vực xưởng kín nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ít phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Cột khói bốc cao hàng chục mét trên bầu trời.

Theo PCCC huyện Bình Chánh, vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 4 tấn phế liệu giá trị hàng chục triệu đồng. Lực lượng PCCC đã bảo vệ được nhà xưởng bên cạnh và các hộ dân xung quanh.

Ban đầu, nguyên nhân có thể là do các công nhân đang khởi động máy ó keo thì xảy ra chập điện, dẫn đến cháy.

Hiện nguyên nhân và mức thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin mới nhất