Sắc màu Cuộc Sống

Cháy tiệm cầm đồ ở Bình Dương, 2 vợ chồng cùng con trai 6 tuổi tử vong

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Vụ cháy tiệm cầm đồ xảy ra vào sáng nay tại TP. Dĩ An (Bình Dương) khiến 3 người tử vong. Cơ quan chức năng ban đầu nhận định có thể do phóng hoả đốt nhà để tự tử.

Trưa nay (8/7), Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP. Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong. 

Tiệm cầm đồ ở TP. Dĩ An (Bình Dương) bất ngờ bốc cháy vào sáng nay (8/7). Ảnh: Đình Trọng/Lao Động

Theo đó, khoảng 9h30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên tại một tiệm cầm đồ ở góc đường Nguyễn Thị Khắp - Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An) nên hô hoán, dập lửa.

Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh, bùng lên dữ dội khiến người dân không thể tiếp cận vào bên trong. 

Đám cháy dữ dội khiến người dân không thể tiếp cận vào bên trong. Ảnh: HSL/Báo Giao thông

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP. Dĩ An đã huy động nhiều xe chuyên dụng để dập lửa. Sau khoảng gần 1 giờ, đám cháy được dập tắt. Khi kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy, đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Trọng/Lao Động

Các nạn nhân được xác định là: anh Nguyễn Xuân Hoan (SN 1989), chị Đỗ Thị Uyên (SN 1990) cùng quê Thanh Hoá và bé Đỗ Việt Anh (SN 2014, con chị Uyên). 

Nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: Đình Trọng/Lao Động

Tại hiện trường, tiệm cầm đồ có diện tích khoảng 200m2 cùng nhiều tài sản là xe máy được cầm đồ bị cháy rụi.

Cảnh sát đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỏa hoạn. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, có thể đây là vụ án phóng hoả đốt nhà để tự tử. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất