Sắc màu Cuộc Sống

Cháy nhà lúc rạng sáng, ba bố con tử vong

Theo Zing
Chia sẻ

Ngọn lửa bốc lên tại căn nhà gỗ tại xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) khiến ba cha con ngủ trong nhà tử vong.

Sáng 8/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại thôn 3, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông khiến ba bố con tử vong.

Khoảng 4h sáng cùng ngày, ngọn lửa bốc lên tại nhà ông Vương Văn Toàn (36 tuổi, ngụ thôn 3, xã Liên Srônh). Lúc này, trong nhà có ông Toàn và hai con gái là Vương Thị Hồng (9 tuổi) cùng Vương Thị Huệ (10 tuổi).

“Khi ngọn lửa bùng cháy, người xung quanh tiếp cận hiện trường thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Do căn nhà được làm bằng gỗ nên sau nửa tiếng ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến 3 cha con ông Toàn tử vong”, vị này nói.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn vợ anh Toàn đi làm ở Bình Dương.

“Sau khi xảy ra hỏa hoạn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn”, vị này nói thêm.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất