Sắc màu Cuộc Sống

Cháy nhà lúc nửa đêm ở TP.HCM, 6 người trong một nhà tử vong

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Vụ cháy nhà lúc nửa đêm ở TP. Thủ Đức, TP.HCM khiến 6 người tử vong, trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ em.

Vào khoảng 1h30 sáng 30/3, ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Định (gần vòng xoay Mỹ Thủy, P.Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã hô hoán dập lửa, trình báo cơ quan chức năng đồng thời cứu người bên trong nhưng bất thành, Tuổi Trẻ đưa tin. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Thủ Đức nhanh chóng huy động lực lượng, xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Khi ngọn lửa được khống chế, cảnh sát phát hiện bên trong có 6 người (4 người lớn, 2 trẻ em) đã tử vong. Nguyên nhân có thể là do chết ngạt. 

Các nạn nhân trong vụ cháy gồm: Bùi Thị Loan (SN 1969), Lục Kiến Anh (SN 1994), Lục Tuyết Trinh (SN 1996), Bùi Thuý An (sinh 1997), Lục Kiến Nghi (SN 2014) và 1 bé trai sơ sinh 2 tháng tuổi. Về tài sản, ngọn lửa đã thiêu rụi 5 xe máy và toàn bộ tài sản trong nhà.

Cháy nhà lúc nửa đêm ở TP.HCM, 6 người trong một nhà tử vong Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh Tuổi Trẻ 

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, căn nhà bị cháy là loại nhà cấp 4 nằm ngay dạ cầu Mỹ Thuỷ, thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Tâm, bà Loan. Ông bà sống cùng con trai, con gái, con dâu, cháu nội và cháu ngoại. 

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Tâm (sinh năm 1967) ngủ bên ngoài nên thoát nạn. Khi thấy nhà bị cháy, ông lao vào chữa cháy nên bị thương và hiện được chuyển vào bệnh viện sơ cứu. 

Bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc Bệnh viện Q.2 cho biết, ông Tâm bị phỏng độ 2, hiện tương đối hoảng loạn, đang được các bác sĩ nỗ lực điều trị và hỗ trợ tinh thần. 6 người tử vong đã được chuyển lên Bệnh viện An Bình, Q.5. 

Cháy nhà lúc nửa đêm ở TP.HCM, 6 người trong một nhà tử vong Ảnh 2
Người dân tập trung tại hiện trường. Ảnh Thanh Niên

Ông Võ Văn Lễ (66 tuổi, cậu của gia đình nạn nhân Tâm) cho biết, ông Tâm làm nghề thợ điện, sinh sống ở đây từ lâu. "Nhà nó 6 người chết cả rồi, có mỗi thằng Tâm sống sót, đang điều trị ở bệnh viện, đứa cháu nội trai mới có 2 tháng tuổi, cháu ngoại gái thì được 5 tuổi, chết thảm quá, không ngờ lại xảy ra như vậy", ông Lễ đau đớn nói. 

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, cho biết, Thành ủy, UBND, Ban Giám đốc Công an TP.Thủ Đức, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc sau khi vụ cháy xảy ra. Hiện, Thành Ủy, UBND TP. Thủ Đức đã đến động viên chia sẻ với gia đình nạn nhân, và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chăm lo, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Cháy nhà lúc nửa đêm ở TP.HCM, 6 người trong một nhà tử vong Ảnh 3
Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường vụ cháy. Ảnh Tuổi Trẻ

Tới sáng nay, công an TP Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong toả hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất