Sắc màu Cuộc Sống

Cháy lớn khách sạn trên phố cổ Hà Nội, 3 người mắc kẹt được cứu sống, nhiều khách tháo chạy ra ngoài

Định Nguyễn
Chia sẻ

Vụ hoả hoạn xảy ra tại một khách sạn trên phố Hàng Than, Hà Nội khiến 3 người trên tầng cao bị mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn, nhiều người khác sợ hãi tháo chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày 22/11, tại một khách sạn ở phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn khiến nhiều người hoảng sợ tháo chạy ra ngoài.

Khách sạn nơi xảy ra hoả hoạn.

Vào thời điểm trên, nhiều người dân thấy khói lửa lớn bốc ra từ tầng 7-8 của khách sạn. Ngay sau khi phát hiện cháy, nhiều người ở trong khách sạn và các nhà lân cận đã tháo chạy xuống đường, đồng thời báo công an phường và Cảnh sát PCCC Hà Nội.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC quận Ba Đình đã nhanh chóng tới hiện trường cứu người, dập lửa; điện ở khu vực này cũng đã bị cắt để chữa cháy. Các tuyến phố dẫn vào khu vực xảy ra hoả hoạn cũng được phong toả để phục vụ công tác chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát tiếp cận hiện trường dập lửa.

Tường ám khói đen sau hoả hoạn.

Nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi.

Đến 8 giờ cùng ngày, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình cho biết, sau khi nhận tin báo, đội chữa cháy chuyên nghiệp của Công an quận đã điều 2 xe chữa cháy, cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Công an quận Hoàn Kiếm cũng chi viện 2 xe chữa cháy đến phối hợp. Sau khoảng 20 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an quận Ba Đình, Đội Cảnh sát PCCC của quận đã kịp thời cứu được 3 người mắc kẹt và hướng dẫn 25 người khác ở các tầng cao xuống đất an toàn. Vụ hoả hoạn khiến nhiều tài sản bên trong khách sạn bị cháy rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất