Sắc màu Cuộc Sống

Cháy công ty in vải ở TP.HCM, nhóm nhân viên đu dây vải xuống đất thoát thân

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Phát hiện cháy tại tầng trệt của công ty in vải kỹ thuật số (quận Tân Bình, TP.HCM), một số nhân viên đã dùng vải cuộn làm dây đu xuống đất thoát thân.

Khoảng 7h30 ngày 30/9, người dân phát hiện khói đen bốc lên tại tầng trệt của một công ty in vải kỹ thuật số trên đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM.

Các nhân viên và người dân xung quanh nhanh chóng dùng bình chữa cháy khống chế ngọn lửa nhưng bất thành. 

Cháy công ty in vải ở TP.HCM, nhóm nhân viên đu dây vải xuống đất thoát thân Ảnh 1
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 30/9. Ảnh: Trần Tiến/Thanh Niên

Lửa bùng phát nhanh cùng khói đen bốc lên khiến một số người trên tầng cao bị kẹt trong đám cháy. Các nhân viên này sau đó đã dùng vải cuộn làm dây đu từ tầng 3 xuống đất thoát thân. 

Cháy công ty in vải ở TP.HCM, nhóm nhân viên đu dây vải xuống đất thoát thân Ảnh 2
Nhóm nhân viên dùng vải đu từ tầng 3 xuống đất thoát thân. Ảnh: Dân Trí

Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CHCN quận Tân Bình đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuyến đường Nguyễn Hồng Đào cũng được phong tỏa kéo dài nhằm phục vụ công tác chữa cháy. 

Hai người bị mắc kẹt được cảnh sát tiếp cận, giải cứu an toàn, trong đó một người bị thương nhẹ ở chân. 

Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản là vải thành phẩm, máy móc in ấn bị thiêu rụi.

Cháy công ty in vải ở TP.HCM, nhóm nhân viên đu dây vải xuống đất thoát thân Ảnh 3
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Ảnh: Dân Trí

Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn. Bước đầu xác định, máy ép vải ở tầng trệt phát sinh ra cháy trong lúc khởi động. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất