Sắc màu Cuộc Sống

Chẳng cần vào tận Nghệ An mới được ngắm hướng dương, ngay Hà Nội thôi cũng có dải hoa sắc vàng

Vương Phi
Chia sẻ

Hơn 2.000 mét vuông hoa hướng dương bừng nở trong nắng đông tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

Thay vì phải đến tận tỉnh Nghệ An để được thưởng thức cánh đồng hoa hướng dương, người dân Hà Nội cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa mặt trời này tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, vườn hoa hướng dương rộng hơn 2.000 m2 trong khuôn viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đã bắt đầu bung nở rực rỡ. Đây lần đầu tiên, Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng Thành Thăng Long chọn loài hoa này để để tạo dựng môi trường, cảnh quan nhằm tôn vinh giá trị lịch sử của di sản.

Hoa mặt trời được trồng tại Hoàng Thành Thăng Long.

Những ngày này, hoa hướng dương tại đây đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân Hà thành. Ai nấy đều cảm thấy thích thú vì so với nhiều loại hoa khác, hướng dương mang vẻ đẹp rực rỡ và khá mới lạ.

Ghi nhận của PV, vườn hoa mặt trời được trồng thành hai dải song song với tuyến đường Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu, nằm ngay trong khuôn viên của quảng trường dẫn đến Đoan Môn. Dự kiến, vườn hoa hướng dương sẽ tiếp tục bung nở đến dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, phục vụ nhu cầu tham quan, du xuân của người dân tại Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi nhận tại Hoàng thành Thăng Long:

Sau khi thông tin hoa hướng dương bung nở, nhiều người dân đã tìm đến đây để chụp ảnh

Loài hoa này có thể tươi được từ 1 - 2 tuần.

Vườn hoa hướng dương tại Hoàng thành Thăng Long rộng hoảng 2.000m2.

Bông hoa hướng dương được trồng vào thời điểm cuối năm có kích thước lớn, màu hoa đậm, cao lớn hơn…

Thời tiết lạnh là lúc thích hợp cho việc cây hoa phát triển.

Nhiều người thích thú kéo đến chụp ảnh cùng hoa.

Hàng trăm luống hoa, mỗi luống dài khoảng 30 mét đã nở hoa hoặc bắt đầu bung nụ.

Các luống hoa nằm ngay trong khuôn viên của quảng trường dẫn đến Đoan Môn.

Không cần phải đến tận Nghệ An, người dân Hà Nội vẫn có thể ngắm hoa hướng dương nở rộ tại Hoàng thành Thăng Long

Nhiều cây hoa có chiều cao 2 m vươn lên khi có ánh nắng mặt trời.

Một số luống hoa vẫn còn được quây lưới.

Vậy nên khách tham quan chỉ có thể đứng ngoài chụp ảnh mà không thể len vào trong.

Dù không đứng gần nhưng do cây hoa cao lớn, các bạn trẻ cũng đủ có những bức ảnh “ảo tung chảo”.

Ban quản lý Di tích cho biết mùa hoa sẽ kéo dài đến tết Nguyên đán để phục vụ người dân du xuân

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất