Sắc màu Cuộc Sống

Chân dung nghi phạm dùng mũ bảo hiểm đánh chết người sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, nghi phạm dùng mũ bảo hiểm đánh chết người sau va chạm giao thông ở Bình Dương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nghi phạm khai nhận lúc rời khỏi hiện trường không hề biết nạn nhân đã tử vong.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị đanh tử vong sau va chạm giao thông ở Bình Dương, thông tin trên báo Người Lao Động, đối tượng Trần Văn Lung (SN 1986, quê Nghệ An) đã đến cơ quan công an để đầu thú do liên quan đến vụ án mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành L (39 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Theo nguồn tin trên, đối tượng tên Trần Văn Lung làm nghề lái xe. Tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trần Văn Lung - đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh chết người sau tai nạn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Giao Thông).

Lung khai nhận, sau khi va chạm xe máy với anh L trên đường, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc đánh nhau, Lung cầm nón bảo hiểm đánh trúng vào vùng đầu khiến anh L gục xuống đất. Trong lúc rời khỏi hiện trường, Lung không hề biết nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, chiều tối 18/8, trên đường Nguyễn Thị Tươi ở thị xã Dĩ An (Bình Dương), xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Sau va chạm, thanh niên đã dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu ông L. dẫn đến mâu thuẫn, cả hai xô xát. Sau đó ông L. ngã gục xuống đường nằm bất động. Nam thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Khi người dân tới kiểm tra thì mới biết ông L. đã tắt thở nên trình báo cho cơ quan chức năng.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất