Sắc màu Cuộc Sống

Chặn đánh người, thiếu niên 14 tuổi bị nam sinh lớp 9 đánh tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Vừa ra đến cổng trường, Lộc bị nhóm thiếu niên chặn đánh. Trong lúc xô xát, Lộc đã dùng gậy đánh vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 1/6, trao đổi với Zing.vn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang làm rõ vụ án mạng xảy ra trước khu vực cổng trường THCS An Thái Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) làm một thiếu niên tử vong.

Nạn nhân là Phan Vĩnh Khang (SN 2004, ngụ xã An Thái).

Theo thông tin ban đầu từ báo Ấp Bắc (Tiền Giang), Phan Nguyễn Thiện Lộc (sinh năm 2003, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Lợi A) cùng với Hà Chí Tâm (sinh năm 2002, ngụ ấp 4, xã An Thái Trung) cả hai đều là học sinh lớp 9/3, Trường THCS An Thái Trung.

Cổng trường xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Ấp Bắc.

Vào khoảng 9h30 ngày 31/5, sau khi kết thúc Lễ tổng kết năm học, Lộc và Tâm ra về thì bị các thanh thiếu niên cùng nhóm với Phan Vĩnh Khang chặn đánh trước cổng trường.

Khi xảy ra xô xát, Lộc và Tâm bỏ chạy vào trong trường, Khang rượt theo kịp nên tiếp tục đánh nhau. Trong lúc giằng co, Lộc giật được gậy 3 khúc đánh lại nhóm trên, làm Khang gục tại chỗ.

Sau đó, Khang được đưa vào Phòng khám đa khoa khu vực An Thái Trung cấp cứu thì tử vong. Theo các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do Khang bị gậy đánh trúng đầu trọng thương.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất