Sắc màu Cuộc Sống

Chặn bắt xe khách vận chuyển nhiều động vật hoang dã quý hiếm

Nhật Minh
Chia sẻ

Tiến hành kiểm tra xe ô tô 16 chỗ, lực lượng công an đã phát hiện nhiều động vật hoang dã đang trên đường được đưa đi tiêu thụ.

Nguồn tin từ Công an TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này mới đây đã chốt chặn, tiến hành bắt xe khách 16 chỗ ngồi có chở nhiều động vật hoang dã trái phép.

Thông tin ban đầu cho biết, trưa ngày 8/10, Công an TP. Bảo Lộc nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xe khách mang BKS 49D - 00.222 đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP. Đà Lạt về TP. HCM có chở các loài động vật hoang dã.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Bảo Lộc đã tiến hành chốt chặn tại ngã 3 đèn xanh đèn đỏ đoạn qua phường Lộc Sơn. Khi chiếc xe khách lưu thông đến địa điểm này thì bị cơ quan công an yêu cầu dừng xe.

Chặn bắt xe khách vận chuyển nhiều động vật hoang dã quý hiếm Ảnh 1
Tài xế xe khách 16 chỗ và số động vật hoang dã tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: SGGP

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trên xe có 2 cá thể tê tê (4 kg và 6 kg), 1 cá thể trăn (10,5 kg) và 3 cá thể dúi có tổng trọng lượng 3,5 kg. Tài xế điều khiển phương tiện là Nguyễn Thế Học (37 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). 

Tài xế này khai nhận được một người chưa rõ lai lịch thuê vận chuyển số động vật hoang dã kể trên xuống TP.HCM.

Công an TP. Bảo Lộc đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các ngành chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật cùng chiếc xe khách, đồng thời tiếp tục lấy lời khai tài xế Nguyễn Thế Học để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất