Sắc màu Cuộc Sống

Chặn bắt nhóm đua xe, Trung úy CSGT ở Sài Gòn bị 'quái xế' tông tử vong

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Trong khi chặn bắt nhóm đua xe, trung úy CSGT ở Sài Gòn bị nhóm thanh niên tông trúng khiến tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 3/1, Công an huyện Hóc Môn cho biết trên báo Tổ Quốc, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM điều tra làm rõ vụ trung uý Nguyễn Phạm Thành Nhân (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Hóc Môn) tử vong do bị đối tượng chạy xe gây rối trật tự công cộng tông thẳng vào người dẫn tới tử vong khi thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 31/12/2019, trung uý Nhân cùng 1 số cán bộ của Tổ công tác 363, Công an huyện Hóc môn tiến hành tuần tra xử lý vi phạm theo kế hoạch được phân công. Lúc này, tổ công tác nhận tin báo có nhóm thanh niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường quốc lộ 22 nên ngay lập tức tới nơi.

Cáp phó Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Theo báo VTC News, khi đến nơi lực lượng phát hiện nhóm thanh niên trên đua xe với tốc độ cao yêu cầu nhóm này dừng xe. Tuy nhiên, bất ngờ xe máy do Nguyễn Thành Long (SN 1998, ngụ quận 12) cầm lái chở theo Huỳnh Ngọc Chung (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn) lao thẳng vào tổ công tác khiến Trung úy Nhân bất tỉnh. Trung úy Nhân hy sinh vào ngày 2/1 do chấn thương sọ não.

Ngày 31/12/2019, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Long về hành vi chống người thi hành công vụ.

Dẫn nguồn tin trên báo Pháp Luật TP.HCC, anh Nhân vừa mới ra trường và được phân công về công tác tại Công an huyện Hóc Môn, vợ anh Nhân đang mang thai được vài tháng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin mới nhất