Sắc màu Cuộc Sống

Cây đổ sau bão khiến hai người chết

Theo VnExpress
Chia sẻ

Trèo lên chặt nhánh cây đổ đè lên nhà dân, anh Lộc ngã từ độ cao 4m xuống đường tử vong.

Khoảng 8h ngày 16/9, anh Nguyễn Thu Lộc (37 tuổi), trưởng thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cùng lực lượng chức năng dọn dẹp cây cối đổ đè lên nhà cửa.

“Anh Lộc trèo lên chặt các nhánh của một cây cổ thụ đổ đè lên mái nhà người dân trong thôn Chi Lệ. Khi chặt xong cành gãy, bất ngờ thân cây bật trở lại khiến anh này văng xuống đường từ độ cao khoảng 4m, đầu đập xuống đất tử vong”, ông Thân Văn Nam, Chủ tịch xã Sơn Lộc cho hay.

Theo ông Nam, anh Lộc vừa được bầu lên làm trưởng thôn Chi Lệ một tháng nay. Anh có ba con nhỏ, gia cảnh khó khăn. Anh là người nhiệt tình, luôn hết lòng vì công việc, được dân thôn quý mến.

Trước đó đêm 15/9, do ảnh hưởng của bão Doksuri nên một cây xanh ở xã Hùng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) bị đổ, đè đứt dây đường điện cao thế.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn do đứt dây diện cao thế.

5h sáng 16/9, em Cung Thị Na (16 tuổi, trú tại xã Lăng Thành) cùng với mẹ điều khiển hai xe máy chở măng tới chợ bán. Khi xe băng qua chỗ có dây điện bị đứt, em Na không may vướng chân vào nên bị giật văng ra đường tử vong.

Được hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines, Doksuri đã vượt qua quần đảo này, vào biển Đông sáng 13/9 với sức gió mạnh nhất 75 km/h (cấp 8). Là cơn bão trẻ, không gặp cản trở lớn, bão tăng cấp rất nhanh.

Sớm 14/9, bão tăng lên cấp 10 và tối cùng ngày cấp 12 (133 km/h). Đây là cơn bão mạnh nhất từ năm 2014 đến nay, cấp độ rủi ro thiên tai 4, có thể làm đổ nhà cửa, cây cối, cột điện, vỡ đê không kiên cố.

Đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Bình với sức gió cấp 12, bão khiến hàng chục nghìn ngôi nhà tốc mái, đổ sập, hệ thống hạ tầng như điện đường trường trạm hư hỏng nặng, ít nhất 5 người chết do bão.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất